Tập đoàn cung cấp chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu Morgan Stanley Capital International (MSCI) đã quyết định vẫn xếp Hàn Quốc vào nhóm thị trường mới nổi.
MSCI Barra, công ty lập chỉ số MSCI (Morgan Stanley Capital International Index) hàng năm xem xét tình hình thị trường chứng khoán của 70 quốc gia trên thế giới và xếp các nước này vào bốn nhóm là thị trường phát triển, mới nổi, biên giới và độc lập dựa trên các tiêu chí như giá trị vốn hóa thị trường và khả năng thanh khoản của các thị trường.
Chỉ số MSCI được các nhà đầu tư nước ngoài tham khảo nhằm nắm bắt tình hình của thị trường chứng khoán thế giới để quyết định đầu tư. Ngoài chỉ số trên ra, MSCI Barra cũng cung cấp 3.000 chỉ số liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp và các khu vực.
Nếu MSCI là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư Mỹ thì chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu (FTSE, Financial Times Stock Exchange) là chỉ số có ảnh hưởng lớn đến quyết định của các nhà đầu tư Mỹ. Cùng với đó, còn có các chỉ số kinh tế khác là chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P.
Các công ty công bố chỉ số trên thường phân loại thị trường chứng khoán của các nước phát triển và các nước mới nổi vì cơ cấu kinh tế và tình hình kinh tế của các nước này khác nhau.
Việc Hàn Quốc được nâng cấp thành “phát triển” trong chỉ số MSCI sẽ có nghĩa là thị trường chứng khoán Hàn Quốc được thế giới công nhận tương xứng là một thị trường phát triên.
Vào năm 2009, Tập đoàn cung cấp chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu (FTSE) đã nâng thị trường chứng khoán Hàn Quốc lên mức “thị trường phát triển”. Trước đó, Hàn Quốc cũng được xếp vào chỉ số Dow Jones năm 1999 và vào chỉ số S&P năm 2008.
Việc nâng cấp này cho thấy môi trường cổ phiếu của Hàn Quốc có khả năng thực hiện chức năng và vai trò ở đẳng cấp thế giới và độ tin cậy của thị trường chứng khoán ngày càng tăng, có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng đầu tư vào thị trường Hàn Quốc.
Chẳng hạn, sau khi Hàn Quốc được xếp vào các thị trường phát triển của chỉ số FTSE vào năm 2009, các nhà đầu tư Anh vốn chỉ đầu tư khoảng 415,8 triệu USD vào nửa đầu năm đó đã nâng tổng số vốn của họ lên thành 2,65 tỷ USD trong quý III cùng năm.
Theo công ty MSCI Barra, Hàn Quốc chưa đáp ứng đủ điều kiện để đạt được thứ hạng cao hơn, do việc tiếp cận thị trường vẫn còn nhiều rào cản như chưa tự do hóa ngoại hối hoàn toàn và hệ thống đăng ký các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được nới lỏng.
Tự do hóa ngoại hối là quá trình dỡ bỏ hạn chế áp dụng đối với các giao dịch ngoại hối được cho phép.