Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tranh cãi về nguyên nhân dẫn đến phân hóa giàu nghèo tại Hàn Quốc hiện nay

2018-08-24

Tin tức

Tranh cãi về nguyên nhân dẫn đến phân hóa giàu nghèo tại Hàn Quốc hiện nay

Hiện có nhiều quan điểm trái chiều nhau về hiện tượng phân hóa giàu nghèo nghiêm trọng tại Hàn Quốc hiện nay.  

 

Lập trường của Chính phủ 

Theo Chính phủ Hàn Quốc, có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng phân hóa giàu nghèo trầm trọng. Thứ nhất là sự già hóa dân số, tức, trong nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất đa phần là người cao tuổi, bộ phận ít có việc làm và thu nhập thấp. Cụ thể trong nhóm này, tỷ lệ chủ hộ gia đình có độ tuổi trên 70 chiếm 41,2% trong năm nay, cao hơn mức 35,2% của cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, một trong số lý do đã khiến con số này tăng là do quy mô bảng biểu hộ gia đình được mở rộng hơn. Khi thay thế cơ sở dữ liệu điều tra tổng dân số để đưa ra bảng biểu hộ gia đình của năm 2010 sang năm 2015, kết quả đã phản ánh rõ được sự tác động của hiện tượng già hóa dân số.  

Nguyên nhân thứ hai do Chính phủ chỉ ra là tình hình tuyển dụng trở nên xấu đi. Tình hình tuyển dụng lao động bán thời gian trong ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn, buôn bán sỉ và lẻ, vốn chiếm tỷ lệ cao trong nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, đang bị thu hẹp đáng kể. Ngoài ra, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nơi hầu như không tuyển dụng lao động, cũng giảm sút. Trong khi đó, nhóm dân số thu nhập cao nhất, nhóm chiếm 20% dân số tại Hàn Quốc, lại có thu nhập cao hơn do tiền lương và cơ hội tuyển dụng tăng. Chính phủ nhận định các nguyên nhân trên đã dẫn đến khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp trong xã hội ngày càng lớn hơn. Dựa vào những phân tích trên, Chính phủ đưa phán đoán rằng cần phải cải thiện khoảng cách về thu nhập bằng cách tăng cường hơn nữa việc làm cả về chất và lượng. 

 

Lập trường của giới chuyên gia về lĩnh vực kinh tế 

Trong khi đó, giới chuyên gia về lĩnh vực kinh tế bác bỏ nhận định của Chính phủ. Đa số chuyên gia cho rằng những phân tích của Chính phủ không thể lý giải được hết về vấn đề khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp trong xã hội. Theo họ, nguyên nhân lớn hơn hết chính là việc Chính phủ tăng lương tối thiểu một cách nhanh chóng, và áp dụng chế độ giờ làm việc tối đa 52 tiếng một tuần đang tạo một cú sốc cho tầng lớp yếu thế. Tức, trái ngược với mong đợi, việc Chính phủ thi hành các chính sách một cách vội vã và cứng nhắc đã mang đến nhiều tổn thất cho những người có thu nhập thấp. Theo đó, trên thực tế có thể nói các chính sách của Chính phủ đã thất bại. Do đó, các chuyên gia yêu cầu Chính phủ cần phải thay đổi toàn diện lộ trình chính sách tăng lương tối thiểu và giảm giờ làm.

Lựa chọn của ban biên tập