Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến Kim Bok-dong qua đời

2019-01-29

Tin tức

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến Kim Bok-dong qua đời

Thêm một nạn nhân nô lệ tình dục tình dục thời chiến qua đời

Cụ bà Kim Bok-dong, một nạn nhân nô lệ tình dục của binh lính Nhật trong Thế chiến II, đã qua đời ngày 28/1, hưởng thọ 93 tuổi. Sinh thời, bà Kim đã có những cống hiến rất lớn góp phần truyền bá phong trào chống bạo hành tình dục ra toàn thế giới với nhân chứng sống là những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Năm 1992, bà Kim đã công khai việc mình là một nạn nhân bị ép mua vui cho binh lính Nhật và bắt đầu với các cuộc vận động vì nhân quyền của phụ nữ. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn tham gia sôi nổi các hoạt động truyền bá vấn đề nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến trong và ngoài nước, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chân thành.


Tiểu sử bà Kim Bok-dong

Cụ bà Kim Bok-dong sinh năm 1926 tại thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang, bị bắt ép đi mua vui cho binh lính Nhật vào năm 1940. Sau đó, bà bị đưa đi và cưỡng bức ở khắp các vùng lãnh thổ bị thực dân Nhật xâm lược như Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia và Singapore. Thời điểm bà được bố trí làm y tá trong bệnh viện Lục quân 10, trực thuộc Bộ Tư lệnh số 16 của đế quốc Nhật tại Singapore thì chiến tranh kết thúc. Khi đó, ngay trước thời điểm sụp đổ, đế quốc Nhật đã cưỡng ép những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến vào làm lao động tại các bệnh viện để ngụy trang cho tội ác đã gây ra. Vì vậy, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, bà Kim Bok-dong vẫn bị bỏ rơi trên đất khách, không thể trở về quê nhà Hàn Quốc, rồi bị bắt giam trong trại giam tội phạm chiến tranh của quân đội Mỹ. Phải đến 8 năm sau khi bị bắt đi làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật, bà Kim Bok-dong mới có thể trở về Hàn Quốc vào năm 1947.


Các hoạt động truyền bá vấn đề nô lệ tình dục thời chiến của bà Kim

Sau khi công bố là nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến vào năm 1992, bà Kim Bok-dong đã luôn dẫn đầu các hoạt động tố cáo những tội ác của đế quốc Nhật trong Thế chiến II. Vào tháng 8 năm 1992, bà Kim đã đứng ra làm nhân chứng tại Hội nghị đoàn kết châu Á (Asian Solidarity Conference) về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật lần thứ nhất. Năm 1993, bà Kim tiếp tục trực tiếp làm chứng, kể về tội ác của đế quốc Nhật, tại Hội nghị thế giới về nhân quyền diễn ra tại Viên, thủ đô nước Áo. Những hoạt động trên của bà đã giúp vấn đề nô lệ tình dục thời chiến được lan rộng trên toàn thế giới. Năm 2012, bà Kim Bok-dong đã cùng với Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật, thành lập Quỹ Nabi để hỗ trợ những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Ngoài ra, cụ Kim Bok-dong cũng nhiều lần thăm Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Nhật Bản, tham gia các chiến dịch ở nước ngoài như “Thế giới không có chiến tranh”, “Hoạt động vì một thế giới không còn những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến”.


Với các hoạt động như trên, bà Kim Bok-dong đã được nhận giải thưởng “người phụ nữ dũng cảm” do Hội đồng thành phố Glendale, bang California, Mỹ trao tặng. Trong nước, bà cũng được nhận Huân chương quốc gia về nhân quyền. Ngoài ra, bà còn được bình chọn là một trong “100 anh hùng của thế giới đấu tranh vì tự do”, do tổ chức “Phóng viên không biên giới” và hãng thông tấn AFP (Pháp) bầu chọn. Tất cả những giải thưởng nhận được, bà Kim đều đóng góp cho quỹ Nabi, các quỹ học bổng và quỹ cứu trợ cho các nạn nhân trong các vụ động đất ở Nhật Bản và ở thành phố Pohang thuộc miền Nam Hàn Quốc. Đặc biệt, năm 2017, bà đã đóng góp số tiền thưởng 50 triệu won (gần 45 nghìn USD) nhận từ giải thưởng về nhân quyền phụ nữ của Quỹ hồi ức công lý về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật, để thành lập “Giải thưởng hòa bình Kim Bok-dong” dành để hỗ trợ các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến ở các khu vực xung đột vũ trang.

Lựa chọn của ban biên tập