Nhân ngày Quốc khánh 15/8, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu áp dụng múi giờ mới, chậm hơn hiện tại 30 phút với tên gọi "giờ Bình Nhưỡng". Trước đây, miền Bắc đã sử dụng múi giờ là GMT+9 giống với Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, tuần trước, nước này tuyên bố sẽ sử dụng lại múi giờ ở 127,5 độ kinh đông từng được áp dụng trong thời kỳ Đại Hàn Đế Quốc (1897-1910), trước khi thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc nhằm xóa hết tàn dư của đế quốc Nhật.
Đài truyền hình trung ương Triều Tiên 0 giờ 30 phút hôm 15/8 đã phát sóng hình ảnh đồng hồ biểu thị 0 giờ cùng với tiếng chuông. Sau đó đã chiếu cảnh nghi thức đánh chuông ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng cùng hình ảnh các tàu thuyền và tàu hỏa phát còi báo hiệu.
Chênh lệch 30 phút giữa hai miền Nam-Bắc dự kiến gây hỗn loạn trong các hoạt động giao lưu nhân sự và kinh tế liên Triều. Những nhân viên Hàn Quốc nhập cảnh vào khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên do các thủ tục xuất nhập cảnh của họ được Seoul quản lý thông qua sự chấp thuận của Bình Nhưỡng.
Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên không hề chính thức thông báo điều chỉnh múi giờ cho Hàn Quốc.
Sau khi thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, vào năm 1912, bán đảo Hàn Quốc đã sử dụng múi giờ giống với Nhật Bản. Hàn Quốc cũng từng áp dụng múi giờ chậm hơn 30 phút (GMT+9:30) sau giải phóng nhưng trở lại múi giờ như hiện hành do múi giờ lẻ 30 phút không thuận lợi trong hoạt động xã hội và kinh tế với các nước trên thế giới. Vào năm 2008 và năm 2013, dự luật thay đổi múi giờ từng được đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc khi tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ngày càng căng thẳng, nhưng đã không được xem xét thảo luận tại Quốc hội.