Vấn đề đảo Dokdo đang trở thành một điểm tranh cãi nóng giữa hai nước Hàn-Nhật trước thềm Thế vận hội mùa hè Tokyo, dự kiến khai mạc vào tháng 7 tới.
Chánh Văn phòng Nội các, phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản, Kato Katsunobu trong buổi họp báo ngày 2/6 cho biết Tokyo đã bày tỏ lập trường phản đối việc Chính phủ Hàn Quốc triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để kháng nghị về vấn đề ghi chú đảo Dokdo trên bản đồ Thế vận hội Tokyo như là lãnh thổ của nước Nhật.
Ông Kato nhấn mạnh đảo Takeshima (tên đảo Dokdo theo cách gọi của Nhật Bản) rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản xét về cả mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Lập trường phản đối của Hàn Quốc là điều không thể chấp nhận.
Về bản đồ đăng tải trên trang chủ Thế vận hội Tokyo, ông này nhấn mạnh Ủy ban tổ chức Olympic Nhật Bản đã ghi chú về đảo Dokdo "một cách khách quan".
Chánh Văn phòng Kato còn đề cập tới Hiến chương Thế vận hội, trong đó có điều khoản Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có vai trò và sứ mệnh là phản đối các hành vi lợi dụng vận động viên thể thao vào mục đích chính trị, thương mại. Phát ngôn này của ông Kato được cho là cân nhắc tới việc một số ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Hàn Quốc đang nhắc tới khả năng tẩy chay Olympic mùa hè Tokyo, cùng việc Chính phủ và Ủy ban Olympic Hàn Quốc quyết định đề nghị IOC đứng ra làm trọng tài giải quyết vấn đề.
Trước đó, trên trang Facebook cá nhân ngày 27/5, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon chỉ ra rằng hành động của Nhật Bản liên quan tới vấn đề ghi chú đảo Dokdo là tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu Tokyo kiên quyết không sửa lại ghi chú này, Chính phủ Hàn Quốc phải huy động mọi phương tiện để đối phó một cách cứng rắn, như tẩy chay Olympic Tokyo.
Cựu Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 26/5 cũng có phát biểu tương tự, đề cập tới việc Hàn Quốc không tham gia Thế vận hội tại Tokyo. Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung cũng đã gửi thư cho IOC vào ngày 1/6, đề nghị ủy ban tích cực can thiệp vào vấn đề này để Nhật Bản xóa ghi chú về đảo Dokdo.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Ủy ban Olympic Hàn Quốc ngày 24/5 vừa qua đã gửi thư cho Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), đề nghị sửa lại ghi chú đảo Dokdo. Ngày 1/6, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan hữu quan tiếp tục mở cuộc họp, quyết định gửi thư đề nghị IOC đứng ra làm trọng tài.
Trong bản đồ rước đuốc Thế vận hội đăng tải trên trang chủ Olympic Tokyo, ở phía trên tỉnh Shimane có đánh dấu một dấu chấm nhỏ, tương ứng với vị trí đảo Dokdo của Hàn Quốc, thể hiện rằng đây là lãnh thổ nước này.
Chính phủ Hàn Quốc từng lần đầu phát hiện được "dấu chấm" này vào tháng 7/2019 và đã kháng nghị với Nhật Bản. Ngày 24/5 vừa qua, Seoul tiếp tục đề nghị Tokyo sửa lại ghi chú này thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn khăng khăng với lập luận đảo Dokdo là lãnh thổ nước này.