Trung Quốc đang diễn tập quân sự quy mô lớn với Nga, trong khi chỉ trích gay gắt cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ sẽ làm đẩy cao căng thẳng khu vực.
Trung Quốc và Nga ngày 9/8 vừa qua đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung "Miền Tây - Liên hợp 2021", điều động 10.000 binh lính tại căn cứ huấn luyện chiến thuật phối hợp Thanh Đồng Hạp thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc.
Phát biểu trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 9/8, Phó Tư lệnh Chiến khu miền Tây Quân đội nhân dân Trung Quốc Lưu Tiểu Ngọ cho biết cuộc tập trận lần này huy động binh lực khẩn cấp, vũ khí hạng nặng, thử nghiệm các chiến thuật chiến đấu mới, như khả năng tấn công tầm xa của máy bay ném bom J-16, vận dụng máy bay mini không người lái (drone).
Ông này cho biết thêm 81% vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận chung là vũ khí kiểu mới, như máy bay chiến đấu tàng hình J-20, máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay không người lái trinh sát-chiến đấu J-16, xe tăng kiểu mới. Trong đợt tập trận này, các máy bay sẽ xuất kích khoảng 200 lần. Ngoài ra, có khoảng 200 xe tăng và 100 hệ thống bắn pháo được huy động tham gia tập trận.
Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chia sẻ với Matxcơva về các trang bị và vũ khí như xe tăng chiến đấu. Nước này đang tích lũy kinh nghiệm chiến đấu bằng vũ khí tối tân, đẩy cao hơn nữa năng lực phối hợp quân sự với Nga.
Cuộc tập trận chung của hai nước được phân tích là nhằm kìm hãm các thế lực khủng bố tại Trung Á. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc những ngày qua liên tiếp đưa tin về tình hình tập trận.
Mặt khác, giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang muốn phô trương với quân đội Mỹ về các vũ khí hiện đại và sự phối hợp với Nga, trong bối cảnh nước này đang rơi vào căng thẳng quan hệ quốc tế về các vấn đề như chủ quyền tại eo biển Đài Loan, vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông).
Cuộc tập trận Nga-Trung lần này diễn ra đúng vào thời điểm quân đội Mỹ cũng đang tiến hành tập trận chung Ấn Độ-Thái Bình Dương với các đồng minh.