Tập đoàn ô tô Hyundai ngày 25/10 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ khởi công nhà máy ô tô điện ở thành phố Savannah, bang Georgia, Mỹ.
Tham dự lễ khởi công có Chủ tịch Hyundai Chung Eui-sun, Giám đốc điều hành toàn cầu Hyundai Jose Munoz, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Don Graves, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong và một số Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ Mỹ.
Thống đốc Brian Kemp bày tỏ kỳ vọng từ dự án đầu tư của tập đoàn ô tô Hàn Quốc sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và bang Georgia. Thứ trưởng Don Graves đánh giá dự án này không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm cho bang Georgia, mà còn giúp tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ ở lĩnh vực công nghệ ô tô thông minh, pin ô tô điện.
Chủ tịch Chung Eui-sun thì nhấn mạnh bang Georgia và tập đoàn ô tô Hyundai sẽ cùng nhau tạo ra một cơ sở sản xuất ô tô điện hàng đầu thế giới.
Đại sứ Cho Tae-yong đánh giá doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc đang thể hiện là một đối tác có trách nhiệm, đáng tin cậy của Mỹ. Đồng thời, ông Cho chỉ ra rằng điều khoản trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Mỹ có nội dung loại bỏ ô tô điện của Hàn Quốc khỏi đối tượng được ưu đãi khấu trừ thuế sẽ không giúp ích gì cho hợp tác kinh tế Hàn-Mỹ, hối thúc Chính phủ Washington giải quyết vấn đề này.
Nhà máy ô tô điện của Hyundai ở bang Georgia sẽ được chính thức xây dựng từ đầu năm sau, dự kiến hoàn công vào năm 2025, có công suất tối đa là 300.000 chiếc/năm.
Tháng 8 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật giảm lạm phát có nội dung dừng trợ cấp với ô tô điện nhập khẩu từ Hàn Quốc. Do vậy, kế hoạch và thời điểm tổ chức lễ khởi công lần này của Hyundai đã thu hút sự quan tâm lớn trong dư luận.