Chính phủ Hàn Quốc đang phải đương đầu với một bài toán cấp thiết là tìm hướng hỗ trợ các hộ người già neo đơn trong bối cảnh ngày càng có nhiều người cao tuổi sống một mình, không người thân hay con cái, cũng không có sự tiếp xúc với hàng xóm láng giềng.
Theo kết quả khảo sát do Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc thực hiện đối với hơn 1 triệu người cao tuổi đăng ký là hộ đơn thân trên toàn quốc, có đến 37% trong số 740.000 người cao tuổi sống một mình và không tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào. Những người này cũng không đến các trung tâm người cao tuổi, trung tâm phúc lợi hay cơ sở tôn giáo như nhà thờ, chùa chiền.
16% số người cao tuổi được hỏi cho biết họ cũng rất ít khi gặp gỡ người thân trong gia đình. Ngoài ra, có 25% trả lời rằng chỉ ăn dưới hai bữa một ngày trong đó 2,3% cho biết nguyên nhân là do khó khăn về kinh tế. Khoảng 5% trong số họ bị mắc các chứng trầm cảm, và đa số gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày do các bệnh tuổi già, sức yếu.
Theo kết quả cuộc khảo sát này, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ lên kế hoạch cung cấp dịch vụ chăm sóc 450.000 người cao tuổi sống neo đơn trên toàn quốc đồng thời thiết lập mạng lưới quan hệ xã hội cho người cao tuổi qua các chương trình như kết bạn.