Phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Năm (1/2), Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Kim Seong-tae nói Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in là "vô dụng", "không chuyên", đồng thời nhấn mạnh đảng Hàn Quốc tự do sẽ xây dựng một đất nước của dân thường và tầng lớp trung lưu chứ không phải của Tổng thống.
Ông Kim nói Chính phủ Tổng thống Moon dù có phải bỏ hết các vấn đề quan trọng như an toàn của người dân, phúc lợi dân sinh, kinh tế, ngoại giao và an ninh quốc gia vẫn sẽ chỉ bám lấy việc trả đũa chính trị và bầu cử.
Đại diện đảng Hàn Quốc tự do cam kết đảng này sẽ đi đầu trong giải quyết bất bình đẳng trong xã hội, trở thành chính đảng tiến hành cuộc cách mạng xã hội, chịu trách nhiệm hướng người dân đến sự hòa hợp, giải quyết mâu thuẫn, tiến hành thỏa hiệp, nuôi dưỡng thế hệ tương lai.
Ông Kim khẳng định đảng này sẽ cải tổ cơ cấu xã hội năng suất thấp và bất bình đẳng, xây dựng một xã hội phát triển và phân chia công bằng.
Đặc biệt, về vấn đề lương cơ bản, ông Kim Seong-tae nhấn mạnh Chính phủ phải tích cực xem xét phương án áp dụng mức lương cơ bản khác nhau tùy theo ngành nghề và tùy theo khu vực. Ông cũng lên tiếng kêu gọi Chính phủ phải lắng nghe yêu cầu của những tiểu thương về cả vấn đề tiền thưởng và tiền ăn trong lương cơ bản.
Ngoài vấn đề về lương cơ bản, đại diện đảng Hàn Quốc tự do cũng lên tiếng chỉ trích những chính sách và công tác mà Chính phủ đang xúc tiến triển khai như về thị trường bất động sản, về chính sách ngoại giao về vấn đề hạt nhân miền Bắc, loại bỏ gốc rễ tiêu cực và cả về vấn đề sửa đổi Hiến pháp.
Ông này nhắc đến các vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp gần đây và cho rằng Tổng thống Moon Jae-in chỉ mới dừng ở các tuyên bố suông, chứ không có hành động cụ thể để bảo vệ quyền sống cơ bản của người dân. Ông Kim cho rằng việc Chính phủ điều hành Nhà nước như hiện nay khiến người dân không khỏi cảm thấy phẫn nộ.
Đề cập đến các vấn đề như quy chế mới về kiểm soát tiền ảo, cấm dạy tiếng Anh tại các trường mẫu giáo, nâng mức lương tối thiểu, và các chính sách về thị trường bất động sản, nghị sĩ Kim Seong-tae bày tỏ lo ngại và bất an khi giao đất nước vào tay chính quyền "không chuyên" của Tổng thống Moon, rằng điều này đang "làm khổ" người dân.
Về chính sách ngoại giao liên quan đến hạt nhân của miền Bắc, nghị sĩ Kim cho rằng đây chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Hàn Quốc hiện nay. Ông nói đường hướng ngoại giao hiện nay của Chính phủ quá nhân nhượng trước Bắc Triều Tiên và sẽ không đưa đến được một kết quả nào.
Theo đảng Hàn Quốc tự do, chỉ có áp dụng hiệp định giải trừ hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc thông qua tiến hành "cân bằng hạt nhân" giữa hai miền mới là con đường đúng đắn giải quyết được vấn đề hạt nhân mà không gặp phải đụng độ vũ lực.
Đại diện Kim Seong-tae cũng cho rằng vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đang làm lung lay quan hệ ngoại giao với các nước, khiến Hàn Quốc bị cười nhạo, bị đẩy ra trong các quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Ông Kim cho rằng việc Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in tiến hành "trả đũa chính trị" nhằm vào Chính phủ tiền nhiệm sẽ gây ra những phẫn nộ, đối đầu và mâu thuẫn trong chính giới.
Cuối cùng, về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội nói trọng tâm của sửa đổi Hiến pháp lần này là thay đổi cơ cấu quyền lực và đây không phải việc của Tổng thống hay chính quyền mà phải do người dân, người chủ đất nước, thực hiện. Ông này cũng nhấn mạnh lại rằng đảng này không chấp nhận lich trình tiến hành sửa đổi Hiến pháp mà Chính phủ và đảng cầm quyền đang dẫn dắt.