Phiên tòa phúc thẩm xử Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong hôm thứ Hai (5/2) đã diễn ra tại Tòa án cấp cao Seoul và kết thúc với phán quyết hình phạt hai năm sáu tháng tù cho thay bằng bốn năm án treo.
Chánh án phiên tòa lần này đã giảm phạm vi công nhận tội hối lộ và số tiền hối lộ so với phiên sơ thẩm trước đó, theo đó án phạt đối với ông Lee cũng giảm xuống.
Cùng với phán quyết này, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã được thả sau 353 ngày ngồi tù.
Tại phiên tòa lần này, tòa công nhận tội đưa hối lộ đã từng tuyên ở phiên sơ thẩm về việc Samsung tài trợ cho con gái bà Choi Soon-sil là Chung Yoo-ra trong bộ môn cưỡi ngựa, nhưng không công nhận số tiền trong đó có tiền mua ngựa là tiền hối lộ.
Tòa công nhận khoản 3,6 tỷ won (tương đương 3,3 triệu USD) tiền hợp đồng và khoản lợi nhuận thu được từ việc Chung Yoo-ra sử dụng ngựa là tiền hối lộ nhưng không nêu rõ con số lợi nhuận này là bao nhiêu.
Tòa cũng tuyên ông Lee vô tội với cáo buộc đưa hối lộ cho bên thứ ba là tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông Hàn Quốc mà Jang Si-ho, cháu của bà Choi Soon-sil, giữ chức Tổng thư ký.
Tòa cũng bác bỏ cáo buộc việc ông Lee hối lộ nhằm được hỗ trợ để giành quyền thừa kế điều hành tập đoàn Samsung.
Bên cạnh đó, chánh án cũng không công nhận việc có cuộc gặp riêng giữa cựu Tổng thống Park Geun-hye và ông Lee Jae-yong.
Khác với phiên sơ thẩm, lần này ông Lee cũng được tòa tuyên vô tội trước cáo buộc tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông Lee vẫn bị tuyên có tội đối với một số cáo buộc khác như biển thủ tài sản và vi phạm Luật làm chứng tại Quốc hội với hành vi khai man.
Hai nhân vật khác thuộc tập đoàn Samsung liên quan đến vụ việc là ông Choi Ji-sung, nguyên Giám đốc Bộ phận chiến lược tương lai của Samsung, và ông Chang Choong-ki, nguyên Phó Giám đốc Bộ phận này cũng được tòa giảm án phạt xuống còn án treo.