Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ủy ban Quốc hội chất vấn Chính phủ về vấn đề GM và sức ép thương mại từ Mỹ

Write: 2018-02-21 15:13:32

Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm thuộc Quốc hội hôm thứ Tư (21/2) đã chất vấn Chính phủ về việc công ty GM Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa nhà máy ô tô tại thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) và vấn đề Mỹ gia tăng sức ép thương mại như khuyến nghị đánh thuế cao với mặt hàng thép của Hàn Quốc. 
 
Nghị sĩ Park Jae-hyun thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) sở hữu 17% cổ phần của công ty GM Hàn Quốc. Lẽ ra trên cương vị là một cổ đông lớn, KDB phải chỉ ra được vấn đề của hãng này từ trước, khi mà trong vòng bốn năm qua, công ty GM bị thua lỗ lên tới 2.500 tỷ won (2,3 tỷ USD). Nghị sĩ Park cho rằng thay vì đưa ra đề án, trước tiên cần phải nắm bắt vấn đề thật chính xác.
 
Về việc này, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu giải thích rằng mặc dù KDB là cổ đông lớn, nhưng trong cuộc họp cổ đông, công ty GM Hàn Quốc cố ý không để KDB tiếp cận các số liệu hay chiến lược kinh doanh cụ thể với lý do đây là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, ông Paik cũng thừa nhận rằng KDB quả thực đã có thiếu sót.
 
Cũng trong buổi chất vấn này, nghị sĩ Kim Ki-sun thuộc đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ ra rằng Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trong số các đồng minh của Mỹ bị Washington áp đặt biện pháp thương mại trả đũa về thuế quan. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng khả năng đối phó về mặt thương mại, đàm phán của Hàn Quốc còn yếu kém.
 
Nghị sĩ Lee Chan-yeol của đảng Tương lai chính nghĩa đề cập tới việc Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018 đúng năm phút. Ông này chỉ ra rằng Mỹ và Bắc Triều Tiên đang đối đầu căng thẳng về vấn đề hạt nhân miền Bắc. Việc Chính phủ Hàn Quốc sắp xếp cho ông Pence ngồi cùng với các quan chức Bắc Triều Tiên là điều không thể chấp nhận. Qua đây, có thể thấy Mỹ đang gián tiếp gây sức ép với Hàn Quốc.
 
Về điều này, Bộ trưởng Paik cho biết chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Mỹ đã được Tổng thống Trump đề cập nhiều lần từ khi còn tranh cử Tổng thống. Theo Bộ trưởng, Mỹ không chỉ áp đặt biện pháp tự vệ với riêng mặt hàng tấm pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc mà còn với cả châu Âu. Do vậy, khó có thể coi Mỹ chỉ nhắm vào riêng Hàn Quốc.
 
 

Lựa chọn của ban biên tập