Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (6/3) đã tổ chức cuộc họp Ủy ban điều phối chính sách người khuyết tật dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lee Nak-yon, bàn bạc và thông qua Kế hoạch tổng hợp về chính sách người khuyết tật thứ năm.
Theo đó, từ tháng 7 tới, Hàn Quốc sẽ thực hiện theo giai đoạn việc bãi bỏ quy định cũ về phân chia các cấp độ để cung cấp dịch vụ khác nhau đối với người khuyết tật.
Thay vào đó, từ nay đến năm 2022, Chính phủ sẽ xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống thẩm định tổng hợp thay thế cho hệ thống phân cấp cũ để có thể cung cấp dịch vụ phù hợp tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của từng cá nhân người khuyết tật.
Theo kết quả thăm dò và phân tích, các dịch vụ hỗ trợ hoạt động của người khuyết tật vốn chỉ được cung cấp cho đối tượng người khuyết tật bậc từ 1 đến 3, tức mức độ trầm trọng hơn, sẽ có thể được áp dụng cho cả người khuyết tật dưới bậc 4.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ nâng tầm các chính sách về chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, cung cấp dịch vụ bác sĩ riêng để người khuyết tật nặng được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện như điều trị các bệnh mãn tính.
Chính phủ đã chỉ định 100 địa điểm thăm khám sức khỏe người khuyết tật trên toàn quốc, và dự kiến sẽ xây dựng trung tâm y tế về phục hồi chức năng tại các địa phương để hỗ trợ điều trị cho người khuyết tật nặng. Ngoài ra, Chính phủ cũng cho biết sẽ xây dựng thêm 22 trường học dành cho người khuyết tật, 1.250 lớp học đặc biệt cho người khuyết tật từ nay cho đến năm 2022.