Ủy ban thẩm định hoạt động truyền thông trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6 cho biết các ứng cử viên tranh cử không được phép tham gia các chương trình phát thanh, truyền hình bắt đầu từ ngày 15/3, tức 90 ngày trước thềm bầu cử địa phương 13/6.
Điều này nhằm ngăn chặn các ứng cử viên sơ bộ và cả những người đã công bố về ý định tham gia tranh cử thu được hiệu quả vận động tranh cử một cách gián tiếp thông qua việc tham gia các chương trình phát thanh, truyền hình.
Theo đó, các ứng cử viên không được phép xuất hiện trong các chương trình phát thanh và truyền hình giải trí hoặc khoa giáo. Tuy nhiên, các ứng cử viên vẫn có thể được xuất hiện trong các bài diễn văn tranh cử trước truyền thông, các chương trình đưa tin, các chương trình tranh luận trên truyền thông được quy định theo Luật bầu cử.
Ủy ban này cũng cấm tổ chức các buổi công bố xuất bản sách của ứng cử viên từ ngày 15/3. Các nghị sĩ, thành viên hội đồng các địa phương không được báo cáo về hoạt động chính trị Quốc hội thông qua các cuộc hội họp, tài liệu báo cáo, điện thoại hay các bài phát biểu.
Công chức Nhà nước, thành viên ban lãnh đạo các cơ quan đầu tư Chính phủ, người thuộc giới báo chí, nếu muốn tranh cử sẽ phải xin từ chức trước ngày 15/3. Tuy nhiên, nếu người đó đang giữ cương vị là tỉnh trưởng, thị trưởng, thành viên Hội đồng nhân dân địa phương, nếu muốn tranh cử lại ở khu vực bầu cử tương ứng thì không cần phải từ chức.
Ủy ban quản lý bầu cử trung ương yêu cầu các ứng cử viên và cử tri nắm rõ Luật bầu cử để tránh xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật do không biết rõ về quy định liên quan.