Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Việt Nam hôm thứ Sáu (23/3) đã có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Hà Nội. Hai bên đã thảo luận về tầm nhìn tương lai quan hệ hai nước nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và những phương án hợp tác cụ thể.
Lãnh đạo hai nước đã bàn thảo về các phương án nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương ở nhiều lĩnh vực bao quát, như phương án đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 100 tỷ USD cho tới năm 2020, xây dựng nền tảng chế độ để mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác về hạ tầng cũng như hợp tác phát triển, phối hợp để ổn định hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Tổng thống Moon Jae-in cho biết Việt Nam, đối tác trọng tâm trong chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc, là điểm đến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm 2018. Ông kỳ vọng qua chuyến thăm này, hai bên sẽ nâng tầm "quan hệ đối tác hợp tác chiến lược" ở nhiều lĩnh vực.
Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh chuyến thăm của ông Moon Jae-in, hy vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa dưới nền tảng chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc.
Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ cùng nỗ lực để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD cho tới năm 2020, thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực chế tạo, như công nghiệp ô tô, công nghiệp vật liệu, phụ tùng, mở rộng sự đóng góp của Hàn Quốc trong việc đẩy mạnh hạ tầng của Việt Nam.
Ngoài ra, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc đàm phán ký kết Hiệp định an sinh xã hội, nhằm tạo nền tảng để mở rộng đầu tư, thương mại. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về phương án để thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt.
Tổng thống Moon cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, một biểu tượng cho quan hệ hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác phát triển với Việt Nam, một trong những đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc.
Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng nền tảng thịnh vượng chung giữa hai nước thông qua Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (V-KIST). Về điều này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đã giúp ích rất nhiều cho sự phát triển kinh tế và tăng cường phúc lợi người dân của Việt Nam.
Mặt khác, Tổng thống Moon Jae-in cũng đề nghị sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề phi hạt nhân hóa và ổn định hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian qua đã tạo ra được một bầu không khí đối thoại tiến tới ổn định hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông kỳ vọng đối thoại liên Triều sẽ trở thành động lực để giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.
Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã tham dự lễ ký kết sáu biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan của hai nước, nhằm tăng cường hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực, như biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD, biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp ở lĩnh vực vật liệu, phụ tùng, hợp tác về giao thông và hạ tầng, hợp tác về xây dựng và phát triển đô thị, hợp tác đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hợp tác về chế độ giấy phép tuyển dụng lao động.
Trong một tin liên quan, Phủ Tổng thống ngày 23/3 cho biết Tổng thống Moon Jae-in cũng đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tại đây, ông Moon đã nhấn mạnh đến những thành quả trong suốt 25 năm hai nước Việt-Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, đồng thời thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều phương diện và đẩy mạnh giao thương giữa hai nước.