Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Phủ Tổng thống trong cuộc họp nội các vào hôm thứ Hai (26/3). Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hiện đang trong chuyến thăm chính thức Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), đã tiến hành thủ tục phê duyệt điện tử dự thảo này vào chiều cùng ngày theo giờ Hàn Quốc.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có các nội dung trọng tâm như áp dụng chế độ cho phép Tổng thống được tại vị trong hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, giảm độ tuổi bầu cử xuống 18 tuổi.
Như vậy là các quy trình đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp lên Quốc hội đã được hoàn tất ngay sau khi được Tổng thống phê duyệt và đăng công báo. Quốc hội sẽ tiến hành thẩm định dự thảo trên trong vòng 60 ngày, cho tới ngày 24/5 tới.
Như vậy là một lần nữa một dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được Tổng thống đề xuất lên Quốc hội, 38 năm sau lần đề xuất vào năm 1980 (nền cộng hòa thứ năm) với nội dung áp dụng thể thức bầu cử gián tiếp. Tổng thống Moon Jae-in là Tổng thống thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc đề xuất sửa đổi Hiến pháp, sau cựu Tổng thống Park Chung-hee, Chun Doo-hwan.
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết việc đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp là một lựa chọn bất khả kháng trước sự ngang ngược của đảng đối lập Hàn Quốc tự do. Đảng này hối thúc chính giới lập ra một cơ chế thảo luận giữa năm đảng để bàn bạc về việc sửa đổi Hiến pháp.
Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do cho rằng việc Tổng thống đơn phương xúc tiến sửa đổi Hiến pháp chỉ là một "chiêu trò", tuyên bố sẽ xem xét tổ chức một cuộc vận động phản đối trong toàn dân.
Đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích đây là một hành vi vô trách nhiệm của Tổng thống, yêu cầu ông Moon phải rút lại dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đảng này kêu gọi phe đối lập đoàn kết lại để xúc tiến áp dụng chế độ phân quyền Tổng thống, trong đó Tổng thống sẽ đảm trách các vấn đề chính trị ngoại giao bên ngoài, và Thủ tướng đảm nhận vai trò chính trị trong nước.