Viện khoa học môi trường quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành phân tích nguyên nhân phát sinh bụi nhỏ từ ngày 22/3 tới ngày 27/3 vừa qua. Kết quả phân tích cho thấy trong giai đoạn đầu phát sinh bụi nhỏ từ ngày 22/3 tới ngày 24/3, phần lớn lượng bụi nhỏ là từ nước khác đến. Đặc biệt trong ngày 23/3, tỷ lệ bụi nhỏ bay từ nước ngoài là 69%, được phỏng đoán là bụi nhỏ nồng độ cao từ bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc, theo luồng không khí bay vào trong nước.
Tuy nhiên, sang ngày 25/4, tỷ lệ bụi nhỏ bay từ nước ngoài còn 51%, ngày 26/3 chỉ còn 32%. Ngược lại, tỷ lệ bụi nhỏ phát sinh trong nước, vốn chỉ trong khoảng 30% đến 40% giai đoạn đầu, lại ngày càng cao hơn trong những ngày sau, đạt tới 49% vào ngày 25/3, ngày nồng độ bụi nhỏ đạt đỉnh điểm, gần tương đương với tỷ lệ bụi bay đến từ nước ngoài. Tới ngày 26/3, tỷ lệ bụi nhỏ phát sinh trong nước tăng lên tới 68%, thậm chí còn cao hơn bụi nhỏ phát sinh từ nước ngoài. Ngày 26/3 là ngày thứ tư trong năm nay, Hàn Quốc ban lệnh thực thi biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp. Điều này cho thấy bụi nhỏ vẫn phát sinh nhiều trong nước, bất chấp việc áp dụng các biện pháp này.
Viện khoa học môi trường quốc gia cho biết bụi nhỏ bay đến từ Trung Quốc kết hợp với hiện tượng không khí bị ngưng tụ và khí thải trong nước đã làm phát sinh bụi nhỏ lần hai. Cơ quan nghiên cứu này cho rằng nếu Chính phủ không đưa ra biện pháp khẩn cấp giảm bụi nhỏ hiệu quả hơn thì tình hình bụi nhỏ trong nước sẽ còn lặp lại nghiêm trọng hơn.