Ủy ban điều tra sự thật về bản danh sách đen giới văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc hôm thứ Ba (10/4) công bố kết quả điều tra, cho biết Phủ Tổng thống dưới nhiệm kỳ cựu Tổng thống Park Geun-hye đã áp dụng danh sách đen này đối với cả các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn với Pháp.
Theo ủy ban này, Phủ Tổng thống khi đó đã ra chỉ thị áp dụng "bản danh sách đen" với các hoạt động giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Pháp từ năm 2015 tới năm 2016. Sau khi nhận được danh sách những đối tượng được ban tổ chức các sự kiện chọn ra, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tiến hành đối chiếu với bản danh sách đen, loại bỏ những đối tượng nằm trong trong danh sách đen khỏi đối tượng được Chính phủ hỗ trợ.
Khi đó, Phủ Tổng thống đã huy động cả Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Pháp tham gia vào quá trình này, khiến nhiều tác phẩm điện ảnh, nhiều nhà văn nổi tiếng, bị loại khỏi đối tượng được hỗ trợ.
Phía Pháp đã nêu ý kiến phản đối, cho rằng phía Hàn Quốc đã kiểm duyệt không minh bạch, sau đó tự bỏ chi phí mời các nhà văn Hàn Quốc tới nước này.
Ủy ban điều tra sự thật cho biết tổng chi phí cho các hoạt động giao lưu giữa hai nước là 10,03 tỷ won (9,4 triệu USD), chưa xét tới các hoạt động giao lưu nước ngoài khác. Do vậy, thiệt hại từ bản danh sách đen ước tính sẽ còn lớn hơn nhiều.