Vào hôm 22/4, một phiên tòa giả định làm rõ trách nhiệm pháp lý của các binh lính Hàn Quốc trong vụ thảm sát người dân thường khi tham chiến tại Việt Nam đã lần đầu được diễn ra tại Hàn Quốc.
"Tòa án hòa bình người dân nhằm làm sáng tỏ vụ binh lính Hàn Quốc thảm sát dân thường trong chiến tranh Việt Nam" là tòa án giả định tiến hành phiên tòa trên, do cựu thẩm phán Tòa án tối cao Hàn Quốc Kim Young-ran đứng đầu.
Quân lính Hàn Quốc bị cho là liên quan tới hai vụ thảm sát dân thường tại tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam vào năm 1968. Đó là vụ thảm sát tại làng Phong Nhất và Phong Nhị khiến hơn 70 người dân thường Việt Nam thiệt mạng, và vụ thảm sát ở làng Hà My khiến hơn 130 người thiệt mạng.
Bị cáo trong phiên tòa giả định là phía Hàn Quốc cho rằng chưa thể chắc chắn thủ phạm của vụ thảm sát là các binh lính Hàn Quốc. Đặc biệt, xét về đặc điểm của cuộc chiến tranh du kích tại Việt Nam thì khó có thể phân biệt được quân ta hay quân địch.
Hai nhân chứng Việt Nam sống sót sau hai vụ thảm sát trên đã đến tận Hàn Quốc để tham dự phiên tòa giả định trên tư cách nguyên cáo, đã tường thuật lại vụ thảm sát của quân lính Hàn Quốc. Hai người này mong muốn những lời làm chứng của mình sẽ có thể khiến Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận và xin lỗi người dân Việt Nam.
Phiên tòa giả định đã diễn ra trong vòng hai ngày. Cuối cùng, tòa giả định đã thừa nhận trách nhiệm của Hàn Quốc trong vụ thảm sát dân thường tại Việt Nam, yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân theo Luật bồi thường quốc gia.