Chủ trì cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba (24/4), Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông lấy làm tiếc về việc Quốc hội đã không thông qua dự thảo sửa đổi Luật bỏ phiếu toàn dân đúng thời hạn, khiến kế hoạch bỏ phiếu toàn dân về việc sửa đổi Hiến pháp trong đợt bầu cử địa phương 13/6 tới của Chính phủ bất thành.
Như vậy là Tổng thống Moon Jae-in đã không thể giữ đúng cam kết tranh cử với người dân là tiến hành sửa đổi Hiến pháp trong đợt bầu cử địa phương vào tháng 6.
Tổng thống nhấn mạnh không chỉ bản thân ông mà cả chính giới đều từng cam kết rằng sẽ xúc tiến sửa đổi Hiến pháp song song với cuộc bầu cử địa phương tháng 6. Vậy nhưng, chính giới lại không hề đoái hoài tới Luật bỏ phiếu toàn dân, vốn vẫn đang trong tình trạng bị Tòa án Hiến pháp kết luận là trái với Hiến pháp suốt ba năm qua. Theo ông, thái độ này của chính giới là một điều không thể chấp nhận được.
Tổng thống cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng và quyết định về dự thảo sửa đổi Hiến pháp mà Chính phủ đã trình lên Quốc hội sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ông nhấn mạnh dự thảo sửa đổi Hiến pháp của bản thân mình không phục vụ cho Chính phủ đương nhiệm mà nhằm giảm bớt quyền hạn của Tổng thống và Chính phủ, như nâng cao chủ quyền người dân, mở rộng phân quyền địa phương, đẩy mạnh tam quyền phân lập.