Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai miền Nam-Bắc sẽ tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc trong năm nay

Write: 2018-04-27 18:34:26

Kết thúc cuộc gặp cấp cao liên Triều đầy ý nghĩa hôm thứ Sáu (27/4), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng ký tên và đưa ra Tuyên bố chung mang tên “Tuyên bố Bàn Môn Điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc” tại sân vườn trước Ngôi nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam.

Tại đây, lãnh đạo hai nước đã tuyên bố với 80 triệu người dân trên bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế rằng một kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng, không còn chiến tranh nữa, đã ra đời. Như vậy là chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc đã thực sự kết thúc sau 65 năm kể từ khi Hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953. Để xây dựng thể chế hòa bình vững chắc và vĩnh viễn, hai bên sẽ nỗ lực xúc tiến cuộc gặp ba bên Hàn-Triều-Mỹ hoặc cuộc gặp bốn bên bao gồm cả sự góp mặt của Trung Quốc. 

Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí sớm chấm dứt sự chia cắt và đối đầu, một hệ lụy của chiến tranh lạnh, cải thiện quan hệ một cách toàn diện và vượt bậc để sớm đạt được thịnh vượng chung và thống nhất đất nước một cách tự chủ. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh vận mệnh của dân tộc sẽ được chính hai miền Nam-Bắc quyết định. Hai nước cũng nhất trí thực hiện các Tuyên bố liên Triều từng được đưa ra trước đó. Để làm điều này, hai bên sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp song phương trong tương lai gần.

Theo Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm, hai miền Nam-Bắc sẽ chấm dứt tất cả hành vi thù địch, căn nguyên gây ra xung đột và căng thẳng quân sự trên mặt đất, trên không và trên biển. 

Bắt đầu từ ngày 1/5 tới, hai miền Nam-Bắc sẽ dừng mọi hành vi thù địch, như phát loa phóng thanh ở khu vực ranh giới quân sự liên Triều, rải truyền đơn tuyên truyền, biến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trở thành một khu vực hòa bình thực sự.

Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí sẽ thúc đẩy giao lưu và hợp tác đa phương ở mọi tầng lớp, nhằm tăng cường bầu không khí hòa giải và đoàn kết dân tộc. Cụ thể, hai bên sẽ tích cực xúc tiến các sự kiện chung của dân tộc và các đại hội thể thao quốc tế như Á vận hội sẽ diễn ra vào năm nay. 

Ngoài ra, hai nước sẽ thực hiện chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán nhân Quốc khánh 15/8.

Đặc biệt, vùng biển phía Tây, nơi thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng quân sự, sẽ trở thành hải phận hòa bình, ngăn ngừa xung đột quân sự ngẫu nhiên, đảm bảo hoạt động đánh bắt cá an toàn cho ngư dân. Những vấn đề này sẽ được thảo luận cụ thể tại cuộc họp quân sự cấp tướng vào tháng 5 và nhân đây, hai bên thống nhất thường xuyên tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng và các cuộc họp chuyên viên quân sự liên Triều.
 
Trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tái xác định mục tiêu chung là tiến tới một bán đảo Hàn Quốc không còn hạt nhân thông qua phi hạt nhân hóa một cách toàn diện. Lãnh đạo hai miền Nam-Bắc cùng nhận thức được rằng những động thái tích cực và chủ động của hai bên có ý nghĩa to lớn trong việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo, đồng thời cam kết thực hiện hết trách nhiệm và vai trò của mình. Seoul và Bình Nhưỡng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực hợp tác và ủng hộ những nỗ lực trên của hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc. 

Cuối cùng, lãnh đạo hai nước nhất trí Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay. 

Lựa chọn của ban biên tập