Nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Đại học Seoul đã tiến hành phân tích 7.985.000 bệnh nhân bị chẩn đoán là mắc bệnh cột sống tại Hàn Quốc. Kết quả là số bệnh nhân mắc bệnh cột sống từng đạt 15.022 người trên 100.000 dân vào năm 2012 đã tăng lên thành 15.743 người vào năm 2016, tăng 7,6% trong vòng bốn năm. Có nghĩa là cứ bảy người dân Hàn Quốc lại có một người phải tới bệnh viện để điều trị bệnh cột sống.
Chi phí điều trị bình quân hàng năm của các bệnh nhân mắc bệnh cột sống tăng 14,7% trong vòng bốn năm, từ 248.080 won (232,5 USD) năm 2012 tăng lên 284.660 won (266,8 USD) vào năm 2016. Trong đó, bệnh nhân nữ tới bệnh viện điều trị trung bình 7,45 lần trong một năm, cao hơn 1,2 lần so với số lượt điều trị của bệnh nhân nam giới là 6,25 lần.
Đặc biệt, do ảnh hưởng từ xu hướng già hóa dân số, tỷ trọng chi phí điều trị của bệnh nhân cao tuổi (trên 65 tuổi) chiếm 38,6% vào năm 2012, tăng lên 41,2% vào năm 2016. Ngoài ra, chi phí điều trị bình quân của các bệnh nhân người cao tuổi cao gấp 1,28 lần chi phí điều trị bình quân của toàn bộ các bệnh nhân mắc bệnh cột sống. Kết quả phân tích cho thấy người cao tuổi mắc nhiều nhất là bệnh hẹp ống sống (spinal stenosis), một trong những bệnh lý phổ biến gây đau vùng thắt lưng và vùng cột sống cổ ở người lớn.
Kết quả phân tích trên đã được đăng tải trên tạp chí học thuật quốc tế "Neurospine" do Hiệp hội phẫu thuật thần kinh cột sống Hàn Quốc phát hành.