Trong bối cảnh đang có nhiều phân tích và phỏng đoán về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Chính phủ Washington nhấn mạnh mục tiêu đàm phán với Bắc Triều Tiên không chỉ dừng lại ở việc giải trừ hạt nhân mà còn là các vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.
Trình bày lập trường về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên có phát ngôn chỉ trích Mỹ gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump rất chờ đợi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chính phủ Washington cũng đang dốc toàn lực để chuẩn bị cho cuộc gặp này. Mục tiêu của Mỹ không hề thay đổi, đó là giải trừ vĩnh viễn các vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.
Trong thời gian qua, Mỹ đề ra mục tiêu là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên "một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". Tuy nhiên gần đây Washington lại đưa ra yêu cầu phi hạt nhân hóa "một cách vĩnh viễn", tức mức độ nghiêm ngặt hơn so với cụm từ "một cách toàn diện", và bao gồm cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí sinh học, hóa học thay vì chỉ là vũ khí hạt nhân như trước.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Shotaro Yachi vào hôm 4/5 vừa qua cũng đã tái khẳng định về mục tiêu chung là giải trừ một cách toàn diện, vĩnh viễn vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) gần đây đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng bất kỳ một vụ phóng vệ tinh nhân tạo nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của miền Bắc đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, Washington sẽ vẫn tiếp tục cấm vận với Bình Nhưỡng cho tới khi nào nước này giải trừ hạt nhân.