Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Tư (9/5) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ VII tại Tokyo. Lãnh đạo ba nước đã thông qua "Tuyên bố đặc biệt về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều" với nội dung ủng hộ Tuyên bố Bàn Môn Điếm đã được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc nhất trí vào ngày 27/4.
Trong tuyên bố này, ba nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Tuyên bố Bàn Môn Điếm đã khẳng định mục tiêu "phi hạt nhân hóa một cách toàn diện", kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra thành công, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chung sức đưa thành công của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực Đông Bắc Á.
Tổng thống Moon Jae-in cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, ông đã trực tiếp xác nhận với Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un về mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không hạt nhân. Hai bên đã thông qua Tuyên bố Bàn Môn Điếm với các biện pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn, phát triển quan hệ liên Triều.
Tổng thống Moon Jae-in hy vọng dựa trên thành quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Bắc Triều Tiên sẽ đối thoại thành công với cộng đồng quốc tế, cụ thể là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra. Tổng thống cũng kỳ vọng chiến tranh lạnh trên bán đảo Hàn Quốc sẽ được xóa bỏ, mở ra một lịch sử mới của hòa bình và thịnh vượng thế giới. Ông Moon nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác chiến lược với Trung Quốc và Nhật Bản.
Về phần mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Abe chúc mừng việc Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cho biết hai nước sẽ đóng góp một cách tích cực vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.
Lãnh đạo ba nước nhất trí sẽ mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực ô nhiễm không khí, y tế, chính sách đối phó với già hóa dân số, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Seoul, Bắc Kinh và Tokyo nhất trí thúc đẩy các dự án giao lưu thanh niên nhằm đạt mục tiêu đưa giao lưu nhân lực giữa ba nước đạt trên 30 triệu người cho tới năm 2020.
Cùng với đó, lãnh đạo ba nước quyết định sẽ tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật.
Ngoài ra, lãnh đạo ba nước cũng đã thông qua tuyên bố chung có nội dung tăng cường giao lưu hợp tác ba bên, đẩy mạnh đối phó chung và hợp tác trong các vấn đề quốc tế.
Trong buổi họp báo cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh ba nước phải hợp tác với cộng đồng quốc tế cùng hành động song song với động thái phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc cũng như nền hòa bình sẽ được củng cố trong khu vực. Ngoài ra, dựa trên các tuyên bố Nhật-Triều trước đó, Tokyo hướng tới con đường xóa bỏ quá khứ đau thương giữa miền Bắc và Nhật Bản, bình thường hóa quan hệ song phương, giải quyết một cách toàn diện vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc cũng như vấn đề hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên.