Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc hôm 28/5 đã mở cuộc tổng đình công trước trụ sở Quốc hội ở Seoul nhằm phản đối việc sửa đổi Luật lương tối thiểu. Tổng cộng đã có 30.000 người trên toàn quốc tham gia cuộc đình công này.
Cùng thời điểm này, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu. Kết quả là dự luật đã được thông qua với 160 phiếu tán thành, 24 phiếu phản đối, 14 phiếu trắng.
Theo đó, bắt đầu từ năm sau, khoản tiền thưởng và một phần tiền trợ cấp phúc lợi mà người lao động được chi trả định kỳ hàng tháng sẽ được đưa vào trong lương tối thiểu.
Giới doanh nghiệp hoan nghênh dự thảo do nội dung sửa đổi có thể giúp giảm gánh nặng về tăng lương một cách đột ngột cho doanh nghiệp.
Ngược lại, giới lao động phản đối kịch liệt. Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Kim Myung-hwan chỉ trích Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã phản bội lại cam kết tranh cử tăng lương tối thiểu theo giờ lên 10.000 won (9,26 USD) bằng cách mở rộng phạm vi tính toán lương tối thiểu.
Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc Kim Joo-young tuyên bố sẽ nhờ các chuyên gia về pháp luật tư vấn để xúc tiến đề nghị tòa án phán xử việc sửa đổi Luật lương tối thiểu như trên có làm tổn hại tinh thần của Hiến pháp là bảo đảm ổn định cuộc sống cho người lao động hay không.
Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã tuyên bố sẽ không tham gia Ủy ban kinh tế, xã hội, lao động. Đây là ủy ban mới sẽ thay thế cho Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội (ESDC), một ủy ban trực thuộc Tổng thống có sự tham gia của ba bên là Chính phủ, giới doanh nghiệp và lao động. Trong khi đó, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cũng đang xem xét không tham giao vào ủy ban này, đe dọa đối thoại giữa ba bên sẽ lại rơi vào gián đoạn sau khi vừa mới được khôi phục sau tám năm.
Do các ủy viên giới lao động rút lui nên dự kiến Ủy ban lương tối thiểu sẽ khó có thể đưa ra quyết định về mức lương tối thiểu năm sau đúng thời hạn quy định theo pháp luật là ngày 29/6.