Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Dư luận trong nước chia rẽ nghiêm trọng do vụ bê bối Cho Kuk

2019-12-31



Nửa cuối năm 2019, dư luận Hàn Quốc chia rẽ nghiêm trọng do mâu thuẫn giữa chính giới và những cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân.

Sự việc bắt nguồn từ quyết định bổ nhiệm cựu Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk làm Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Moon Jae-in. Mâu thuẫn đã dấy lên ngay sau khi Tổng thống công bố quyết định tiến cử ông Cho làm Bộ trưởng ngày 9/8. Các đảng đối lập, chủ yếu là đảng Hàn Quốc tự do, cho rằng ông Cho không đủ tư cách làm Bộ trưởng, và nêu ra hàng loạt nghi ngờ xoay quanh việc con gái ông này được hưởng đặc cách trong quá trình tuyển sinh Đại học, hay nghi vấn về quỹ đầu tư tư nhân nơi các thành viên gia đình ông Cho góp vốn. Viện Kiểm sát đã vào cuộc, điều tra trên diện rộng toàn bộ các nghi ngờ liên quan. Bất chấp phản đối quyết liệt trong chính giới và dư luận, Tổng thống vẫn quyết định bổ nhiệm ông Cho vào ngày 9/9, đẩy mâu thuẫn chính giới thêm sâu sắc. Người dân theo khuynh hướng bảo thủ đã tiến hành biểu tình quy mô lớn tại quảng trường Gwanghwamun, yêu cầu ông Cho Kuk từ chức. Thậm chí, một số ý kiến còn yêu cầu luận tội Tổng thống Moon Jae-in. Ngược lại, những người ủng hộ Chính phủ đương nhiệm cũng tiến hành biểu tình quy mô lớn trước trụ sở Viện Kiểm sát tối cao ở Seoul, kêu gọi “cải cách Viện Kiểm sát”, dẫn tới chia rẽ sâu sắc trong dư luận. Cuối cùng, Cựu Bộ trưởng Cho Kuk đã phải xin từ chức vào ngày 14/10, 35 ngày sau khi được bổ nhiệm, để lại bài toán cải cách Viện Kiểm sát còn dang dở. Sau khi ông Cho từ chức, phe cầm quyền và đối lập lại tiếp tục đối đầu về dự luật cải cách Viện Kiểm sát và sửa đổi cơ chế bầu cử, các cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp diễn, rạn nứt dư luận trong nước vẫn chưa thể khắc phục.

Photo : KBS News

Lựa chọn của ban biên tập