Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

2012-12-31

Bắc Triều Tiên hôm 12/12 tuyên bố phóng thành công vệ tinh quan trắc trái đất “Kwangmyongsong-3” vào quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy “Unha-3”, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế vì nghi ngờ là tên lửa tầm xa.

Chính phủ Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích rằng, việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh, bị nghi ngờ là tên lửa tầm xa, là hành động vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và hối thúc miền Bắc ngay lập tức ngừng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa, tập trung vào các chính sách ổn định dân sinh.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, miền Bắc đã phóng tên lửa tầm xa tại căn cứ tên lửa ở xã Dongchang, huyện Cheolsan, tỉnh Bắc Pyeongan vào lúc 9 giờ 51 phút sáng hôm 12/12, được tàu khu trục Aegis mang tên Sejong của Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ ngay từ khi được phóng.

Vụ phóng lần này đã được tiến hành bất ngờ. Ban đầu, Ủy ban công nghệ không gian vũ trụ Bắc Triều Tiên hôm 1/12 thông báo nước này sẽ phóng vệ tinh từ ngày 10 đến 22 tháng 12. Nhưng miền Bắc hôm 10/12 đưa tin, nước này đang xem xét thận trọng để điều chỉnh thời gian phóng với một loạt lý do và sẽ kéo dài kế hoạch phóng vệ tinh đến ngày 29 tháng 12.

Như vậy, nhiều chuyên gia đặt nghi vấn về khả năng thu thập thông tin đối với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc.

Sau khi miền Bắc phóng tên lửa tầm xa, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-hwan lên tiếng chỉ trích, vụ phóng lần này gây ra mối đe doạ và uy hiếp đến an ninh, hoà bình trên báo đảo Hàn Quốc cũng như toàn khu vực và thế giới.

Đây là lần thứ 4 Bắc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa tầm xa.

Cũng trong năm nay, vào ngày 13/4, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa “Unha-3” gắn vệ tinh “Kwangmyongsong-3” nhưng không thành công.

Trước đó, Bắc Triều Tiên khẳng định, nước này đã 2 lần phóng thành công tên lửa tầm xa để đưa vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo vào năm 1998 và năm 2009. Tuy nhiên, 2 vụ phóng này đều bị cho là đã thất bại

Lựa chọn của ban biên tập