Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt và quan hệ Hàn-Mỹ

2021-12-31



Sau khi ra mắt vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden giương cao khẩu hiệu “nước Mỹ đã trở lại”, thay đổi hoàn toàn đường lối đối ngoại, chuyển từ chủ nghĩa đơn phương của cựu Tổng thống Donald Trump sang chủ nghĩa đa phương, coi trọng đồng minh. Điều này đã mang tới một sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ Hàn-Mỹ.

Trước tiên, Mỹ không còn yêu cầu Hàn Quốc nâng mạnh khoản chia sẻ chi phí quân sự như trước. Hai nước chấm dứt “Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ”, khôi phục quan hệ đồng minh trên một phương diện mới, khác hoàn toàn với Chính phủ tiền nhiệm. Tháng 5, Tổng thống Moon Jae-in thăm Mỹ, hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden. Hai bên nhất trí hợp tác trong phòng dịch và vắc-xin COVID-19, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu, hợp tác công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), phát triển vũ trụ. Đáng chú ý, hai bên đã chấm dứt Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ. Hướng dẫn này được lập ra vào năm 1979, với nội dung Mỹ chuyển giao công nghệ tên lửa cho Hàn Quốc, đổi lại Seoul bị hạn chế về tầm bắn và trọng lượng đầu đạn tên lửa. Tổng cộng hai nước đã 4 lần sửa đổi hướng dẫn này, dỡ bỏ hạn chế về trọng lượng đầu đạn, giới hạn tầm bắn là 800 km, và lần này là xóa bỏ hẳn hướng dẫn này. Theo đó, từ nay trở đi, Hàn Quốc có thể tự do phát triển tên lửa đạn đạo. Quyết định này mang ý nghĩa “khôi phục chủ quyền tên lửa” cho Seoul, giúp Hàn Quốc có thể đối phó một cách tự chủ, linh hoạt hơn với sự thay đổi tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á, và việc Bắc Triều Tiên phát trên hạt nhân, tên lửa. Seoul sẽ có thể phát tiển tên lửa với tầm bắn bao quát từ Bắc Triều Tiên tới cả Trung Quốc đại lục, đóng góp lớn vào việc duy trì cân bằng an ninh trong khu vực.

Photo : KBS, YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập