Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Chỉ số KOSPI cán mốc 3.000 điểm

2021-12-31



Trong năm 2021, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 3.000 điểm, nhờ sự đầu tư ồ ạt của các nhà đầu tư nhỏ trong nước.

Giữa phiên giao dịch ngày 6/1 đầu năm mới, chỉ số KOSPI có lúc đã lần đầu vượt ngưỡng 3.000 điểm. Hai ngày sau, chỉ số KOSPI đóng cửa giao dịch ở mức 3.031,68 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 3.000 điểm trong 65 năm kể từ khi Hàn Quốc mở cửa thị trường cổ phiếu trong nước vào năm 1956, và 38 năm sau khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chỉ số KOSPI vào ngày 4/1/1983.

Chỉ số KOSPI từng cán mốc 1.000 điểm ngày 31/3/1989, và mất 18 năm để đạt 2.000 điểm vào ngày 25/7/2007, mất 14 năm để cán tiếp mốc 3.000 điểm. Chỉ số này từng rơi xuống ngưỡng 1.400 điểm vào tháng 3 năm ngoái do khủng hoảng COVID-19. Sau đó, các nhà đầu tư cá nhân đã ồ ạt nhảy vào thị trường, kéo chỉ số tăng cao dần, và hiện tượng này tiếp tục duy trì trong năm nay.

Thanh khoản thị trường phong phú nhờ lãi suất thấp và chính sách tài khóa mở rộng của Chính phủ càng đóng vai trò lớn hơn. Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư đồng loạt bán ròng thì các nhà đầu tư cá nhân lại mua ròng 70.000 tỷ won (58,7 tỷ USD) cổ phiếu trong nước (tính tới đầu tháng 12), chống đỡ cho chỉ số KOSPI. Các chuyên gia nhận định nhà đầu tư cá nhân đã học hỏi được nhiều điều từ các bài học lịch sử, như chỉ số chứng khoán sau khi lao dốc đã lại tăng vọt sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Hiện tại, chỉ số KOSPI vẫn đang dao động ở ngưỡng 3.000 điểm.

Photo : KBS, YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập