Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Hai nhân vật chính trong vụ đảo chính quân sự 1980 qua đời

2021-12-31



Hai cựu Tổng thống Hàn Quốc là Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, những nhân vật chính tiến hành vụ đảo chính quân sự ngày 12/12/1979 đều đã từ trần trong năm 2021, khép lại một chương lịch sử. Cựu Tổng thống đời thứ 13 Roh Tae-woo qua đời vào ngày 26/10, hưởng thọ 89 tuổi. 28 ngày sau, vào ngày 23/11, cựu Tổng thống đời thứ 11 và 12 Chun Doo-hwan cũng từ trần ở tuổi 90.

Ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan là hai người bạn đồng khóa Trường Sĩ quan Lục quân, chỉ đạo vụ đảo chính quân sự năm 1979 sau khi Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát, rồi lên nắm quyền, thay nhau giữ chức Tổng thống, trở thành những người “đồng chí chính trị”. Hai nhân vật này sau đó đều đã bị tòa tuyên án với các tội danh đảo chính, tham nhũng, sống những năm tháng trong tù, nhưng sau đó được đặc xá vào năm 1997.

Bất chấp những lỗi lầm lịch sử đã gây ra, sau khi lên làm Tổng thống, ông Roh Tae-woo đã để lại được một số thành tựu như áp dụng chế độ bầu cử trực tiếp Tổng thống, thành công trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung Quốc, các nước Đông Âu. Khi cố Tổng thống Roh Tae-woo còn sống, con trai ông là luật sư Roh Jae-heon đã lên tiếng xin lỗi về những lỗi lầm quá khứ của cha mình. Và trong di thư, ông Roh Tae-woo cũng đã tự kiểm điểm về lỗi lầm của bản thân. Nhờ đó mà tang lễ của ông Roh Tae-woo vẫn được tổ chức theo hình thức quốc tang.

Tuy nhiên, trong thời gian nắm quyền, Tổng thống Chun Doo-hwan đã tiến hành cưỡng ép hợp nhất hay xóa bỏ hãng ngôn luận, đàn áp phong trào lao động, đặc biệt là đàn áp đẫm máu Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980, và cho tới phút cuối cùng của cuộc đời cũng không thể xóa được vết nhơ là “kẻ độc ác nhất trong lịch sử”, nên tang lễ của ông Chun chỉ được tổ chức ở phạm vi gia đình. Về thành tựu trên cương vị Tổng thống, ông Chun được đánh giá là đã có công bồi dưỡng lĩnh vực thể thao và văn hóa như lập ra giải bóng chày chuyên nghiệp, đồng thời ổn định được vật giá và đạt được tăng trưởng kinh tế cao nhờ các yếu tố thuận lợi “ba thấp” đó là giá dầu thấp, lãi suất thấp và giá trị đồng đô-la Mỹ thấp.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập