Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Bắc Triều Tiên thông qua chính sách sức mạnh hạt nhân

2022-12-31



Trong năm 2022, Bắc Triều Tiên đã có nhiều hành động khiêu khích quân sự, từ việc phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh vào đầu năm cho tới vụ xâm phạm không phận Hàn Quốc bằng máy bay không người lái vào những ngày cuối năm. Tổng cộng trong năm nay, nước này đã thực hiện hơn 30 vụ phóng, với hơn 60 tên lửa đạn đạo, quy mô khiêu khích chưa từng thấy.

Tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tối cao diễn ra trong hai ngày 7-8/9 năm nay, Bắc Triều Tiên đã thông qua “Chính sách sức mạnh hạt nhân” gồm 11 hạng mục, trong đó thể hiện rõ quyết tâm tuyệt đối không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chính sách sứ mạnh hạt nhân của miền Bắc mở ra khả năng nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân như một phương tiện tấn công, trong đó quyền quyết định được tập trung vào một người duy nhất là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Lợi dụng chiến tranh Nga-Ukraine và sự lan rộng của chủ nghĩa mạo hiểm trên toàn thế giới, Bắc Triều Tiên đã tích cực củng cố quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có cơ hội, nước này lại thị uy sức mạnh quân sự, đặc biệt là liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo. Ngay từ đầu năm, vào ngày 5/1 và 11/1, nước này đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh. Sau đó, tần suất khiêu khích tên lửa của miền Bắc ngày càng dày đặc hơn so với các năm trước, chủng loại tên lửa cũng đa dạng hơn, tinh chỉnh tối đa sức mạnh chiến đấu bằng tên lửa. Tháng 11, lần đầu tiên trong lịch sử chia cắt hai miền Nam-Bắc, một tên lửa của miền Bắc đã rơi xuống phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển Đông, gần lãnh hải Hàn Quốc. Cũng trong tháng 11, nước này đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17, đạt đến độ cao 6.100 km, đẩy mạnh tối đa tính năng của tên lửa.

Trước các động thái khiêu khích triền miên của miền Bắc, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã đối phó bằng cách khôi phục các cuộc tập trận chung liên quân, điều động tài sản chiến lược, ban lệnh cấm vận. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại cho nước này bằng “đề xuất táo bạo”, có nội dung xúc tiến hợp tác kinh tế, khôi phục quan hệ Mỹ-Triều tương xứng với các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập