Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức, mở ra “Thời đại Yongsan”

2022-12-31



Chính phủ Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức ra mắt vào ngày 10/5 với khẩu hiệu “Đại Hàn Dân Quốc một lần nữa! Đất nước mới của người dân".

Là một “tân binh chính trị”, ông Yoon là Tổng thống đầu tiên chưa từng giữ chức nghị sĩ Quốc hội, đã đắc cử chức Tổng thống chỉ một năm sau khi rời khỏi ghế Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Sau khi lên nắm quyền, tân Tổng thống đã có nhiều bước đi táo bạo và khác biệt với chính quyền tiền nhiệm.

Trước tiên, ông Yoon đã di dời văn phòng làm việc ra khỏi Phủ Tổng thống ở quận Jongno tới quận Yongsan (Seoul), nhằm xóa bỏ hình ảnh “Tổng thống Hoàng gia” trước kia, sau đó mở cửa Phủ Tổng thống cho người dân tham quan. Nhà công vụ của Bộ Ngoại giao được tu sửa để làm nơi ở mới cho Tổng thống. Ông Yoon đã bố trí Phòng báo chí ở tầng một cùng tòa nhà với Văn phòng Tổng thống, tổ chức tổng cộng 61 buổi họp báo ngắn vào buổi sáng, trả lời câu hỏi của phóng viên mà không hề có kịch bản sẵn.

Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh về “đồng minh giá trị” trên nền tảng là tự do và đoàn kết, thể hiện sự tập trung cao độ vào các vấn đề an ninh, kinh tế, như thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu; vừa nỗ lực tăng cường quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật, vừa thể hiện thái độ cứng rắn trong vấn đề Bắc Triều Tiên. 11 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, thời gian sớm nhất trong các đời Tổng thống Hàn Quốc. Ông Yoon cũng tích cực cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Đối với Bắc Triều Tiên, ông đã công bố “đề xuất táo bạo” với nội dung về các biện pháp hỗ trợ quy mô lớn cho miền Bắc như cung cấp lương thực, cải thiện cơ sở hạ tầng, tương xứng với nỗ lực phi hạt nhân hóa của nước này. Nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc khẳng định rõ đường lối đẩy mạnh vượt bậc năng lực răn đe mở rộng với Bình Nhưỡng, đáp trả lại việc miền Bắc thông qua pháp lệnh về sức mạnh hạt nhân hồi tháng 9 năm nay. Về mặt đối nội, ông Yoon đã đề ra bài toán cải cách ba lĩnh vực là lao động, lương hưu và giáo dục; đồng thời tiến hành tái cơ cấu chi tiêu một cách mạnh mẽ nhằm nâng cao tính lành mạnh tài chính, chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng do khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập