Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Căng thẳng liên Triều leo thang trước hàng loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên

2023-12-31



Quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã liên tục rơi vào trạng thái đối đầu căng thẳng trong suốt năm 2023. Vào tháng 3 năm nay, Bình Nhưỡng công bố đầu đạn hạt nhân chiến thuật “Hwasan-31”, thị uy về năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và đa dạng hóa phương tiện vận chuyển đầu đạn hạt nhân, ngang nhiên đe dọa miền Nam.

Tới tháng 12, nước này phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn. Tổng cộng miền Bắc đã 5 lần phóng tên lửa ICBM trong năm nay. Khác với tên lửa ICBM nhiên liệu lỏng, tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, lại rút ngắn vượt bậc thời gian chuẩn bị phóng, có thể phóng bất ngờ, là mối đe dọa lớn hơn rất nhiều.

Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao vào tháng 9, Bắc Triều Tiên đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó ghi rõ về chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân, thể hiện rõ quyết tâm tuyệt đối không từ bỏ hạt nhân với cả dư luận trong và ngoài nước.

Trong số các động thái quân sự của Bình Nhưỡng năm qua, đáng chú ý nhất là vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự. Sau hai lần phóng thất bại vào tháng 5 và tháng 8, nước này đã phóng vệ tinh lần ba thành công vào tháng 11. Bắc Tiều Tiên còn công bố vệ tinh của nước này đã ghi hình được Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam, Hawaii, và các thành phố của Hàn Quốc như Seoul, Mokpo, Busan, Daegu, Gangneung. Bình Nhưỡng lớn tiếng đe dọa rằng từ nay trở đi, nước này đã sở hữu được “nắm đấm” và “đôi mắt” vạn dặm, tức ám chỉ tên lửa ICBM và vệ tinh trinh sát quân sự.

Trước hàng loạt động thái khiêu khích của miền Bắc, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố đình chỉ hiệu lực của điều khoản “thiết lập vùng đệm” trong Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018. Để đáp trả, Bình Nhưỡng tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận, khiến căng thẳng quân sự tại khu vực biên giới liên Triều dâng cao.

Bắc Triều Tiên một mực từ chối đối thoại, dốc mọi nguồn lực của nước này để đẩy cao sức mạnh hạt nhân và tên lửa, đồng thời đẩy cao mức độ uy hiếp với cả Hàn Quốc và Mỹ. Tổng kết lại, năm 2023 là một năm mà ngay cả “chốt an toàn” duy trì hòa bình liên Triều cũng đã bị “vô hiệu hóa”.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập