Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển

2023-12-31



Bất chấp sự phản đối của dự luận, vào ngày 24/8 năm nay, Nhật Bản đã bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Đây là nước thải phát sinh trong quá trình Tokyo tìm biện pháp đối phó với sự cố rò rỉ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 sau vụ động đất mạnh hồi tháng 3/2011. Tới nay, mỗi ngày nhà máy này vẫn đang tiếp tục thải ra 100 tấn nước thải gồm cả nước mưa và nước ngầm. Do các bể chứa nước thải đã đạt tới giới hạn, Chính phủ Nhật Bản quyết định hòa loãng nước thải nhiễm xạ với nước biển để xả ra biển.

Mặc dù trong nước thải này chứa các loại chất phóng xạ như cesium, nhưng Tokyo khẳng định việc xả thải là an toàn, bởi nước thải được lọc bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), rồi sau đó mới xả ra biển. Trước khi Nhật Bản xả thải, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã phê chuẩn kế hoạch của Tokyo, cho rằng việc xả thải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, ảnh hưởng “không đáng kể” tới môi trường và con người. Tuy nhiên, đây là một vấn đề liên quan đến môi trường hết sức nghiêm trọng và có thể gây ra tác động không thể khôi phục, nên giới doanh nghiệp thủy sản Nhật Bản và các nước láng giềng trong đó có Hàn Quốc không khỏi lo lắng, bất an. Trung Quốc và Nga đã bắt đầu thực thi lệnh cấm toàn diện nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản.

Bất chấp những lo ngại trên, trong năm 2023, Tokyo đã thực hiện ba đợt xả thải ra biển, tổng cộng hơn 23.400 tấn nước thải, tương đương 16 trên tổng số 1.000 bể chứa nước thải tại nhà máy Fukushima. Nước này sẽ tiến hành đợt xả thải thứ 4 vào tháng 2 năm sau, và dự kiến sẽ tiếp tục xả 1,34 triệu tấn nước thải ra Thái Bình Dương trong vòng 30 năm tới hoặc lâu hơn nữa.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập