Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Một năm chính giới đối đầu, quay lưng với dân sinh

2023-12-31



Trong năm 2023, hai đảng lớn của Hàn Quốc là đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ sa đà vào lợi ích chính trị mỗi bên mà quay lưng lại với dân sinh. Giữa sự đối đầu cực đoan của chính giới, Quốc hội đã lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp thông qua dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập lớn nhất Quốc hội là đảng Dân chủ đồng hành, và dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng.

Kết cục, việc thông qua các dự luật dân sinh, vốn là nhiệm vụ của Quốc hội, lại bị xếp sau, như dự thảo sửa đổi Luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt có nội dung siết chặt xử phạt với tội phạm lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà số tiền lớn, dự thảo sửa đổi Luật hình sự, Luật xử phạt hành vi bạo lực khi mang theo hung khí nơi công cộng hay thông báo về kế hoạch giết người nhắm vào số đông. Ngoài ra, dự thảo ngân sách năm sau cũng bị thông qua muộn tới ba tuần so với luật định (2/12).

Tới cuối năm, chính giới vẫn chỉ tập trung lấy lòng cử tri ủng hộ trước thềm Tổng tuyển cử năm 2024. Cả hai đảng lớn đồng loạt đưa ra các chính sách nhằm thu hút lá phiếu cử tri, như chế độ cấm bán khống cổ phiếu, phương án sáp nhập các đô thị lân cận vào thủ đô Seoul, áp thuế phụ thu với các ngân hàng trong thời buổi giới ngân hàng được hưởng lợi nhuận lớn vì lãi suất cao. Thay vì thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp, Quốc hội khóa XXI chỉ tập trung vào tranh cãi, thường xuyên đổ lỗi lẫn nhau. Giờ đây, cử tri Hàn Quốc đang hướng hy vọng tới Tổng tuyển cử tháng 4 năm sau, cơ hội để họ đưa ra lựa chọn về bộ máy Quốc hội khóa tới.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập