Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Kinh tế Hàn Quốc đối mặt với rủi ro chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế toàn cầu

2023-12-31



Năm 2023, kinh tế Hàn Quốc gặp khó khăn chồng chất, như bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch COVID-19 và chiến tranh Nga-Ukraine, mâu thuẫn Mỹ-Trung dâng cao khiến các nước lớn có xu hướng bảo hộ ngành công nghiệp nội địa.

Điển hình như Mỹ áp dụng Luật giảm lạm phát (IRA), Liên minh châu Âu thực thi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Trung Quốc hạn chế xuất khẩu với các mặt hàng khoáng sản trọng tâm. Đây đều là những thị trường xuất khẩu lớn, có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư. Ngoài ra, Washington còn cấm đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh sử dụng tài nguyên làm quân bài, khiến mạng lưới cung ứng toàn cầu đang trải qua một đợt cải tổ lớn. Rủi ro chuỗi cung ứng giờ đây không chỉ dừng lại ở việc là một biến số, mà đã trở thành một hằng số đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Thêm vào đó, nền kinh tế các nước được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng trong ngưỡng 1-2% trong năm nay, do lãi suất, lạm phát, giá dầu đều ở mức cao. Trên thực tế, tình trạng đóng băng ngành công nghiệp chíp bán dẫn kéo dài từ nửa cuối năm ngoái đã diễn biến nghiêm trọng hơn dự đoán. Trong quý I và II năm nay, lợi nhuận kinh doanh của hãng điện tử Samsung lần đầu rơi xuống dưới ngưỡng tỷ 1.000 tỷ won (766 triệu USD) sau 14 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hãng SK Hynix ghi nhận thua lỗ 8.000 tỷ won (6,1 tỷ USD) tính tới quý III.

Sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, rủi ro địa chính trị như chiến tranh, xu hướng suy thoái kinh tế dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, đẩy cao lo ngại về nền kinh tế Hàn Quốc.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập