Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

10. BTS viết lên lịch sử mới của K-POP

2018-12-31



Năm 2018, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã mở ra “một kỷ nguyên mới” cho lịch sử K-POP. BTS đã hai lần đứng trên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng Billboard, tổ chức thành công tour lưu diễn vòng quanh thế giới, càn quét một loạt các giải thưởng, như “Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội” (Top Social Artist) của Billboard, giải thưởng “Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội” (Favorite Social Artist) của Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ.

Album “LOVE YOURSELF: Tear” của BTS được phát hành vào ngày 27/5 năm nay, đã giành vị trí Quán quân “Billboard 200”, bảng xếp hạng chính của Billboard. Ca khúc “Fake Love” của nhóm đứng vị trí thứ 10 trong “Hot 100”, bảng xếp hạng các đĩa đơn của Billboard. Tất cả những thành tích này đều là những thành tích cao kỷ lục đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc. Tiếp đó, trong tháng 9, album “LOVE YOURSELF: Answer” của nhóm lại giành vị trí Quán quân trong bảng xếp hạng “Billboard 200”.



Qua tour lưu diễn vòng quanh thế giới “LOVE YOURSELF”, BTS tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ trên toàn cầu. BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Citi Field (New York, Mỹ), với 40.000 ghế trên khán đài đều chật ních người hâm mộ nước Mỹ. Tổng cộng tour lưu diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu của BTS đã thu hút 320.000 người hâm mộ. Thành tích đáng nể của BTS đã khiến tạp chí Times của Mỹ tháng 10 vừa qua bình chọn nhóm là “Nhà lãnh đạo thế hệ mới”, và in hình của cả nhóm trên trang bìa. Ở trong nước, BTS đã được trao tặng “Huân chương văn hóa Hwagwan”, trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất được tặng huân chương này. Sức ảnh hưởng của BTS đã góp phần tạo đà cho âm nhạc Hàn Quốc K-POP xúc tiến ra toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ, quê hương của nhạc POP.


Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập