Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Mâu thuẫn và hàn gắn quan hệ Hàn-Trung xoay quanh vấn đề THAAD

2017-12-31

Mâu thuẫn và hàn gắn quan hệ Hàn-Trung xoay quanh vấn đề THAAD





Quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã rơi vào mâu thuẫn suốt từ năm ngoái tới tận cuối tháng 10 vừa qua liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Sau đó, Trung Quốc đã giảm nhẹ một phần các biện pháp trả đũa áp đặt trước đó với Hàn Quốc, nhưng dự kiến sẽ còn mất khá nhiều thời gian để khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương.

Mâu thuẫn giữa hai nước dâng cao sau khi hai bệ phóng tên lửa của THAAD được chuyển tới căn cứ quân đội Mỹ ở Osan (tỉnh Gyeonggi) vào hồi tháng 3 và các thiết bị trọng tâm của THAAD được chuyển tới lắp đặt tại căn cứ triển khai THAAD ở huyện Seongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) vào cuối tháng 4. Sau đó, Trung Quốc đã áp đặt một loạt các biện pháp trả đũa Seoul ở nhiều phương diện. Nếu như trong năm ngoái, nước này từng ban lệnh hạn chế biểu diễn những nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hallyu của các ngôi sao, nghệ sĩ Hàn Quốc, thì trong năm nay Bắc Kinh chuyển sang lệnh cấm hoàn toàn. Chính quyền nước này còn trả đũa với các cơ sở kinh doanh của tập đoàn Lotte tại Trung Quốc, như liên tục tiến hành kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, khiến tập đoàn này phải đóng cửa. Lotte là đơn vị đã cung cấp khu đất cho Chính phủ Hàn Quốc làm căn cứ để triển khai THAAD.



Mâu thuẫn giữa hai bên vẫn không được giải tỏa sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Moon Jae-in ra mắt. Do Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích tên lửa, liên quân Hàn-Mỹ đi tới nhất trí triển khai tạm thời các bệ phóng tên lửa còn lại của THAAD. Vào hôm 7/9, ngay sau vụ miền Bắc thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu, hai nước đã bố trí các bệ phóng tên lửa còn lại của lá chắn tên lửa này, khiến mâu thuẫn Hàn-Trung càng thêm sâu sắc. Sau nhiều cuộc đàm phán ngầm trước và sau đợt Trung Quốc tiến hành Đại hội đảng Cộng sản toàn quốc, cuối cùng hai nước tuyên bố đã đạt được nhất trí cải thiện quan hệ song phương vào hôm 31/10. Seoul và Bắc Kinh nhất trí sẽ sớm đưa quan hệ giao lưu, hợp tác ở mọi lĩnh vực quay trở lại quỹ đạo phát triển bình thường. Sau đó, Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ dần các biện pháp trả đũa trước đây. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn thể hiện lập trường phản đối việc triển khai thêm THAAD tại Hàn Quốc, việc Seoul tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và việc thiết lập quan hệ đồng minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập