Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Ra mắt Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in

2017-12-31

문재인 정부 출범





Cuộc biểu tình thắp nến liên quan đến vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye bắt đầu từ mùa đông năm 2016 đã khiến bà Park bị Tòa án Hiến pháp luận tội và bãi nhiệm chức Tổng thống. Trong tình trạng chính trị xã hội trở nên rối ren tột độ sau sự việc này, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống sớm lần thứ XIX vào hôm 9/5.

Ứng cử viên Tổng thống đại diện đảng Dân chủ đồng hành, đảng có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2016, là ông Moon Jae-in. Trong khi đó, nội bộ đảng Thế giới mới lại xảy ra chia rẽ nghiêm trọng. Các nghị sĩ ủng hộ luận tội bà Park đã xin rút khỏi đảng này, thành lập ra đảng Chính nghĩa và bầu ông Yoo Seung-min làm ứng cử viên Tổng thống. Đảng Thế giới mới thì đổi tên thành đảng Hàn Quốc tự do và lựa chọn cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Hong Jun-pyo làm đại diện đảng này tranh cử Tổng thống. Đảng vì Nhân dân, đảng có số ghế nhiều thứ ba tại Quốc hội, bầu ông Ahn Cheol-soo làm ứng cử viên Tổng thống của đảng này. Có lúc, ông Ahn Cheol-soo còn cạnh tranh quyết liệt vị trí đứng đầu với ứng cử viên Moon Jae-in, là một trong ba ứng cử viên nặng ký nhất. Ứng cử viên của đảng Công lý là bà Sim Sang-jung. Trong cuộc chạy đua chức Tổng thống giữa năm ứng cử viên, ông Moon Jae-in đã giành chiến thắng với tổng cộng 41% số phiếu bầu, áp đảo người về thứ hai là ứng cử viên Hong Jun-pyo giành được 24% số phiếu. Ứng cử viên Ahn Cheol-soo về đích thứ ba với 21% số phiếu. Hai ứng cử viên còn lại là Yoo Seung-min và Sim Sang-jung chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn là 6%.



Sau khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in tự gọi mình là “Tổng thống được sinh ra từ cuộc biểu tình thắp nến”, nhấn mạnh chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc đang ngày một phát triển để đảm bảo quyền làm chủ một cách hoàn toàn cho người dân.

Lựa chọn của ban biên tập