Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Thương mại Hàn Quốc cất cánh cùng FTA

2011-12-03

3. Thương mại Hàn Quốc cất cánh cùng FTA
Năm 2011, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với Mỹ và EU, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao dịch thương mại với những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sau hơn 4 năm đàm phán và xem xét thông qua, Hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ 1/7/2011.

“Hiệu lực tạm thời” có nghĩa là một số điều khoản hiện chưa được toàn bộ 27 nước thành viên EU thông qua. Tuy vậy, 99% nội dung của FTA vẫn có hiệu lực ngay lập tức, theo đó EU sẽ từng bước dỡ bỏ thuế quan đối với 99% sản phẩm công nghiệp Hàn Quốc trong vòng 3 năm và 100% trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó, trong 3 năm đầu, Hàn Quốc sẽ đưa mức thuế suất về 0% đối với 96% hàng nhập khẩu từ EU. Thời hạn này sẽ là 7 năm đối với một số mặt hàng nhạy cảm có thể gây tranh chấp thương mại giữa 2 bên.

Ngoài ra, Seoul đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa FTA Hàn-Mỹ vào thực thi sau khi Quốc hội thông qua dự luật phê chuẩn hiệp định này ngày 22/11/2011.

Trước đó, Quốc hội Mỹ cũng đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn FTA Hàn-Mỹ ngày 12/10/2011.

Các cơ quan nghiên cứu chính sách quốc gia dự đoán, FTA Hàn-Mỹ sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc thêm 1,3 tỉ USD, giúp cán cân thương mại thặng dư thêm 140 triệu USD và tạo thêm 350 nghìn việc làm trong vòng 15 năm tới.

Tuy nhiên, việc đảng cầm quyền Đại dân tộc đơn phương thông qua dự luật phê chuẩn FTA Hàn-Mỹ đã khiến chính trường Hàn Quốc rơi vào hỗn loạn. Phiên họp thường kỳ của Quốc hội lâm vào bế tắc do sự phản đối quyết liệt của đảng đối lập Liên minh dân chủ trước động thái này của Đảng cầm quyền.

Lựa chọn của ban biên tập