Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Hàn Quốc tham gia Olympic Rio 2016, đứng trong Top 10 trong bốn kỳ Thế vận hội liên tiếp

2016-12-29

Hàn Quốc tham gia Olympic Rio 2016, đứng trong Top 10 trong bốn kỳ Thế vận hội liên tiếp





Tại Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro, Bra-xin, năm 2016 vừa qua, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí là một trong 10 cường quốc thể thao của thế giới. Mục tiêu của đoàn thể thao Hàn Quốc đề ra trong kỳ Olympic năm này là “10-10”, giành trên 10 huy chương vàng và đứng trong Top 10 trên bảng tổng sắp. Tuy không đạt được mục tiêu giành trên 10 huy chương vàng, nhưng Hàn Quốc đã đứng thứ tám trên bảng tổng sắp huy chương, khẳng định vững vàng vị thế cường quốc thể thao của thế giới. Các vận động viên Hàn Quốc đã giành được tổng cộng chín huy chương vàng, ba huy chương bạc và chín huy chương đồng. “Mỏ vàng” của đoàn thể thao xứ kimchi chính là bộ môn bắn cung.



Các cung thủ mang trên ngực lá cờ Thái cực đã thu về cả bốn huy chương vàng ở bộ môn này ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và nữ, tự hào là cường quốc bắn cung số một thế giới. Ở môn Taekwondo, tất cả các võ sĩ Hàn Quốc tham dự Olympic đều giành được huy chương, với hai huy chương vàng, khẳng định vị thế là “quê hương” của môn võ này. Tiếp đó, các bộ môn bắn súng, đấu kiếm và golf nữ đều mang về cho Hàn Quốc mỗi môn một huy chương vàng. Tuy nhiên, kỳ Olympic Rio vừa qua cũng đã làm lộ ra những vấn đề của thể thao Hàn Quốc. Các bộ môn thế mạnh truyền thống của Hàn Quốc như Judo, đấu vật, cầu lông đều không thu về bất kỳ huy chương vàng nào. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hàn Quốc không đạt được mục tiêu giành trên 10 huy chương vàng tại kỳ Olympic lần này. Các bộ môn thể thao cơ bản như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ đều không đạt được thành tích đáng kể. Các môn liên quan tới bóng, trong đó có cả bóng bàn, đều không thể gặt hái được huy chương vàng nào.

Nhiều ý kiến nhận định thể thao Hàn Quốc vẫn chưa thực sự mạnh đều ở tất cả môn, kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tăng đầu tư vào các môn thể thao cơ bản, phát triển một cách toàn diện, từ bồi dưỡng, tuyển chọn, cho tới quản lý vận động viên, theo một hệ thống khoa học. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng trình độ thể thao của Hàn Quốc, bao gồm cả các môn thể thao cơ bản, đang nâng cao dần, được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành được thành tích tốt hơn nữa trong kỳ Olympic sắp tới.



Lựa chọn của ban biên tập