Chiến tranh Triều Tiên, bi kịch dân tộc tương tàn

Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Liên Xô để lại Đoàn cố vấn quân sự vào cuối năm 1948 còn Mỹ vào tháng 6 năm 1949, rồi rút quân khỏi bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 1950, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đã gặp nhà lãnh đạo Liên Xô là Joseph Stalin và được chấp thuận kế hoạch xâm lược Hàn Quốc với điều kiện tiên quyết là sự đồng ý của Trung Quốc.

Vào ngày 25/6/1950, quân đội Bắc Triều Tiên được trang bị vũ khí hỏa lực hùng mạnh đồng loạt tấn công bất ngờ từ bán đảo Ongjin thuộc bờ biển Tây sang đến bờ biển Đông, toàn bộ khu vực vĩ tuyến 38 độ Bắc. Chỉ trong ba ngày, Đại Hàn Dân Quốc đã để mất thủ đô Seoul và trong khoảng hơn một tháng sau đó đã bị đẩy lùi về đến tận sông Nakdong, phía Đông Nam Hàn Quốc.
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: YONHAP NEWS AGENCY
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: YONHAP NEWS AGENCY
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: YONHAP NEWS AGENCY
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: YONHAP NEWS AGENCY
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: YONHAP NEWS AGENCY
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1950