Dòng xe Pony ra đời, bước phát triển mới của công nghiệp ô tô Hàn Quốc

Pony, xe hơi tự chế đầu tiên trong nước
Đến cuối những năm 1960, công nghiệp sản xuất xe hơi của Hàn Quốc mới chỉ dừng lại ở việc lắp ráp những phụ tùng đơn giản. Tiếp nối Saenara (Đất nước mới), các công ty ô tô như Shinjin, Asia, Hyundai cũng bắt đầu lắp ráp xe hơi. Những năm 1970, Chính phủ thúc đẩy chính sách nội địa hóa để phát triển ngành công nghiệp ô tô. Tiếp đó, vào năm 1974, công ty công nghiệp Kia lần đầu tiên đã phát triển thành công dòng xe Brisa với động cơ tự chế.

Hãng Hyundai đã cho ra mắt xe hơi Pony và Pony Coupe. Như vậy, với sự ra đời của Pony, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ hai ở châu Á, thứ 16 trên thế giới tự sản xuất được xe hơi. Năm 1976, Pony đã chiếm lĩnh 60% thị phần trong nước và lần đầu tiên được xuất khẩu sang Ecuador. Nhờ chính sách phát triển công nghiệp nặng hóa học và thâm nhập vào thị trường xây dựng ở khu vực Trung Đông, nền kinh tế quốc gia đã phát triển mạnh mẽ. Theo đó, ngành công nghiệp ô tô cũng có bước tiến ngoạn mục vào cuối những năm 1970.
Xe Pony của hãng Hyundai
Xe Pony của hãng Hyundai
Nguồn: Đài KBS
Dòng xe Pony ra đời
Dòng xe Pony ra đời
Nguồn: Đài KBS
Dòng xe Pony ra đời
Dòng xe Pony ra đời
Nguồn: Đài KBS
Dòng xe Pony ra đời
Dòng xe Pony ra đời
Nguồn: Đài KBS
Dòng xe Pony ra đời
Dòng xe Pony ra đời
Nguồn: Đài KBS
Dòng xe Pony ra đời
Dòng xe Pony ra đời
Nguồn: Đài KBS
Dòng xe Pony ra đời
Dòng xe Pony ra đời
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1976