Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

8. Nghị sỹ đảng Tiến bộ hợp nhất bị bắt giam do âm mưu gây bạo loạn trong nước

2013-12-31

8. Nghị sỹ đảng Tiến bộ hợp nhất bị bắt giam do âm mưu gây bạo loạn trong nước
Nghị sỹ Lee Seok-gi thuộc đảng Tiến bộ hợp nhất đã bị bắt giữ và bị khởi tố với tội danh âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước. Cùng với đó, Chính phủ đã đệ trình yêu cầu giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất lên Tòa án Hiến pháp.

Cơ quan tình báo quốc gia hôm 28/8 đã phong tỏa và lục soát khoảng 10 địa điểm là nhà riêng và văn phòng làm việc của một số quan chức của đảng Tiến bộ hợp nhất, trong đó có nghị sỹ Lee Seok-gi.

Ngay sau đó, Cơ quan tình báo quốc gia đã xin lệnh bắt giữ nghị sỹ Lee Seok-gi với tội danh âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước và vi phạm luật an ninh quốc gia. Tiếp theo là việc công khai đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại của cuộc họp bí mật của một tổ chức ngầm trong đó một số người bàn bạc âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước.

Đến ngày 4/9, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua đơn yêu cầu bắt giữ nghị sỹ đảng Tiến bộ hợp nhất Lee Seok-gi. Sau khi bị bắt giam, ông Lee Seok-gi vẫn tiếp tục bị thẩm vấn điều tra.

Hồi tháng 5 trước đó, nghị sỹ Lee Seok-gi đã cùng một nhóm người thành lập tổ chức ngầm mang tên Cách mạng (RO - Revolutionary Organization) và họp bàn bạc kế hoạch cụ thể nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng của Nhà nước, lôi kéo tầng lớp công nhân để thực hiện công việc này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

Tiếp quản các hồ sơ điều tra từ Cơ quan tình báo quốc gia, Viện Kiểm sát tiến hành điều tra bổ sung và cuối cùng khởi tố nghị sỹ Lee Seok-gi cùng bốn nhân vật liên quan với tội thành lập tổ chức Cách mạng (RO) chống chính phủ, kêu gọi bạo động, vi phạm luật An ninh quốc gia vào ngày 26/9.

Phán quyết của phiên sơ thẩm xét xử ông Lee Seok-gi dự kiến sẽ được công bố vào khoảng tháng 2/2014.

Mặt khác, Bộ Tư pháp đã đệ trình đề nghị giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất. Chính phủ Hàn Quốc hôm 5/11 đã mở cuộc họp nội các và thông qua văn bản đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét vấn đề giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất.

Lựa chọn của ban biên tập