Làng cổ Hahoe và Yangdong

Năm được chỉ định: Năm 2010

Được thành lập trong khoảng thế kỷ XIV và XV, làng cổ Hahoe và Yangdong là khu làng cổ bảo tồn nguyên vẹn nét truyền thống sinh hoạt theo họ tộc của thời đại Joseon (1392-1910).
Địa hình và phong thủy những ngôi làng cổ này phản ánh rõ văn hóa Nho giáo của tầng lớp quý tộc phong kiến thời kỳ đầu triều đại Joseon. Các ngôi làng bao giờ cũng dựa lưng vào núi, xung quanh là rừng và phía trước có dòng sông và đồng ruộng.
Các kiến trúc truyền thống bao gồm các ngôi nhà gỗ dành cho tầng lớp quý tộc và gia trưởng của họ tộc, ngôi đình, thư viện và trường học, những ngôi nhà bằng rơm và đất là nơi ở của tầng lớp dân thường, được bố trí hài hòa ở hai làng cổ này. Không những thế, hai làng cổ Hahoe và Yangdong vẫn lưu giữ cơ cấu xã hội truyền thống, phong tục tập quán sinh hoạt và văn hóa quý tộc Nho giáo triều đại Joseon.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Làng Hahoe và Yangdong trở thành di sản văn hóa thế giới

Nguồn: KBS

Làng Hahoe

Nguồn: KBS

Làng Yangdong ở thành phố Gyeongju

Nguồn: KBS

Close