Hệ thống ống dung nham và đảo núi lửa Jeju

Đặc trưng

Đảo Jeju, Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Hàn Quốc

Jeju là hòn đảo hình thành do hoạt động của núi lửa khoảng từ 1,8 triệu năm đến 1.000 năm trước. Với nhiều đỉnh núi kỳ vĩ, những động nham thạch lớn và khu sinh thái có nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng, đảo Jeju là khu vực duy nhất trên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận với cả ba danh hiệu: Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Di sản thiên nhiên thế giới và Công viên địa chất toàn cầu.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Khu bảo hộ thiên nhiên núi Halla

Núi Halla là núi lửa có độ cao 1950m so với mực nước biển và là ngọn núi cao thứ nhì trên bán đảo Hàn Quốc (sau ngọn núi Baekdu thuộc Bắc Triều Tiên). Trên đỉnh núi có hồ nước hình thành từ miệng núi lửa được gọi là Baengnokdam, tức là đầm hươu trắng uống nước. Rải rác dưới chân núi là các đỉnh núi hay mỏm núi được hình thành do nhiều mảng dung nham ký sinh kết tụ.
Núi Halla còn là kho báu sinh thái quý giá với thảm động thực vật rất đa dạng phân tầng từ thấp đến cao theo từng dạng khí hậu, từ á nhiệt đới cho đến hàn đới. Với hệ sinh thái đặc biệt bao gồm địa hình, địa chất, thực vật và động vật phong phú này, núi Halla xứng đáng trở thành khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất tại Hàn Quốc.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Hệ thống ống dung nham Geomun Oreum

Khoảng 100.000 đến 300.000 năm trước đây, núi lửa Geomun Oreum đã phun trào mạnh mẽ, dòng nham thạch từ miệng núi tuôn chảy theo địa hình thoai thoải hướng Đông Bắc ra tận bờ biển, hình thành nên hơn 20 động nham thạch lớn nhỏ khác nhau, tạo nên một thế giới động nham thạch dưới lòng đất.
Những hang động được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới bao gồm các động nham thạch Bengtuy, Manjang, Kimnyeong, Yongcheon, Dangcheomul, đều có kết cấu và cảnh quan kỳ vĩ, môi trường nguyên sinh đặc biệt. Đặc biệt, các hang Yongcheon, Dangcheomul còn bảo tồn gần như nguyên vẹn trạng thái các nhũ đá, măng đá, vân đá, san hô trong hang, tạo nên các tuyệt tác của nham thạch, mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa quyến rũ.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

  • Động Manjang

  • Động Kimnyeong

  • Động Yongcheon

  • Động Dangcheomul

Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan

Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan - Seongsan Ilchulbong là trường hợp điển hình của núi nham thạch được hình thành do hoạt động phun trào núi lửa từ đáy biển nông, trong khoảng thời gian từ 120.000 đến 50.000 năm trước.
Nằm bên bờ biển phía Đông đảo Jeju với chiều 182m, miệng núi lửa khổng lồ được bao bọc ba phía bởi những cột đá cao tách ra từ mũi đá ven biển. Dỉnh núi mới có tên gọi là “Seongsan” (thành trên núi), miêu tả dáng núi như bức tường thành khổng lồ; vế sau là “Ilchulbong” (đỉnh mặt trời mọc) với ý nghĩa đây cũng là vị trí ngắm mặt trời mọc đẹp nhất. Seongsan Ilchulbong là một trong những biểu tượng của Jeju với cảnh quan kỳ vĩ do thiên nhiên ban tặng.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Close